Thực hư chuyện dùng thuốc tránh thai khi nuôi lươn

Thực hư chuyện dùng thuốc tránh thai khi nuôi lươn
Từ thông tin về việc dùng thuốc tránh thai để ức chế sự sinh sản, ức chế quá trình biến thành lươn cái, các bên liên quan như người nuôi lươn và cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An khẳng định không có chuyện như vậy. Trong khi đó, nghiên cứu trên thế giới và ý kiến của một số nhà khoa học lại cho rằng có thể có chuyện sử dụng hoóc môn trong nuôi thuỷ sản. Báo Dân trí xin đăng tải tất cả các ý kiến đa chiều này.

Tin tức về Thực hư chuyện dùng thuốc tránh thai khi nuôi lươn

Bàn thêm về “nghi án” sử dụng thuốc tránh thai trong nuôi lươn ở Nghệ An

Bàn thêm về “nghi án” sử dụng thuốc tránh thai trong nuôi lươn ở Nghệ An

Đến nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, những thông tin về một hộ nuôi sử dụng thuốc tránh thai trong nuôi lươn ở Nghệ An rõ ràng cần thẩm định lại. Những dư luận đồn thổi về tác hại khi ăn các món lươn ở Nghệ An là hoàn toàn vô căn cứ. Tuy nhiên, hậu quả gây ra cho nghề nuôi lươn thì đã có thể nhìn thấy được, không chỉ tại Nghệ An.
Vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai

Vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai

Hôm nọ, một người bạn ghé tai chúng tôi thì thầm: “Bây chừ đàn ông, phụ nữ ở xứ Nghệ mình không cần phải dùng bao cao su hay thuốc tránh thai nữa vì đã có trong con lươn, chỉ cần ăn cháo lươn, miến lươn… là được!”. Bán tín bán nghi trước thông tin lươn “uống” thuốc tránh thai, chúng tôi đã hỏi một dược sĩ chuyên khoa I và một giáo sư, tiến sĩ nông học, cả hai đều cho rằng đó là chuyện hoang đường.