1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàn thành cung ứng thiết bị Lò Phản ứng Nhiệt hạch Thí nghiệm Quốc tế

(Dân trí) - Nhà máy Cơ khí Chepetsky, trực thuộc Công ty Nhiên liệu TVEL của Nga, vừa hoàn thành việc cung ứng thiết bị cho dự án Lò Phản ứng Nhiệt hạch Thí nghiệm Quốc tế.

Ngày 23/12, Nhà máy Cơ khí Chepetsky, thành viên Công ty Nhiên liệu TVEL của Nga đã hoàn thành việc cung ứng thiết bị cho Lò Phản ứng Nhiệt hạch Thí nghiệm Quốc tế (ITER).

“Nhà máy Cơ khí Chepetsky đã bàn giao lô hàng sợi siêu dẫn cuối cùng cho hệ thống từ trường của ITER đang thi công tại Pháp. Nhờ đó Nhà máy đã hoàn thành sứ mệnh của nước Nga trong dự án ITER”, thông tin từ Phòng truyền thông Tập đoàn Rosatom cho hay.

Hình ảnh lò phản ứng nhiệt hạch.
Hình ảnh lò phản ứng nhiệt hạch.

ITER là một lò phản ứng hạt nhân thí nghiệm mô phỏng các phản ứng vật lý trên Mặt Trời và các hành tinh, và chứng minh khả năng ứng dụng tiềm năng của phản ứng hợp hạch trong việc sản xuất điện. Tham gia dự án có các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, và Hàn Quốc.

Đóng góp của Nga cho dự án bao gồm sản xuất các vật liệu siêu dẫn. Trong đó bao gồm 20% lượng sợi siêu dẫn, với dây cáp chứa 10 nghìn sợi siêu dẫn đường kính từ 2 đến 6 microns.

Được biết, dây chuyền sản xuất vật liệu siêu dẫn được xây dựng tại Nhà máy Cơ khí Chepetsky từ “con số 0”, và đã hoàn thành nhiệm vụ trong suốt 6 năm, sản xuất khoảng 100 tấn sợi tổng hợp Niobi-Thiếc (NbSn) và khoảng 125 tấn sợi tổng
hợp Niobi-Titan (NbTi)”.

Nhu cầu sản xuất chuyên dụng hiện nay là rất lớn, bao gồm việc sản xuất dây cáp cho công nghệ chụp cắt lớp và máy gia tốc NIKA của Nga, cũng như dây cáp titan. “Nhiệm vụ trước mắt của công ty là tham gia vào việc nâng cấp máy gia tốc hạt LHC - Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN); trong tương lai là một dự án toàn cầu khác của CERN: xây dựng máy gia tốc hạt FCC đường kính 100km", theo ROSATOM.

Dự án ITER dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 202, nhưng Rosatom cho rằng lịch trình này sẽ thay đổi. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ông Vyacheslav Pershukov đã chỉ ra rằng các đối tác châu Âu đã làm trì hoãn tiến độ. Cũng theo ông, trong năm 2014, Nga đã đầu tư khoảng 4,7 tỉ rúp vào dự án, và sẽ tiếp tục duy trì khoản đầu tư tương tự vào năm 2015.

Nhà máy Cơ khí Chepetsky sản xuất vật liệu làm từ hợp kim zirconi, uranium tự nhiên và nghèo, canxi kim loại, v.v. Doanh nghiệp này là một trong những đơn vị chủ chốt về sản xuất nhiên liệu, vật liệu xây dựng và các hạng mục công nghiệp điện hạt nhân. Công ty mẹ “TVEL” nắm 99,98% cổ phần niêm yết của Nhà máy Cơ khí Chepetsky.

PV