Xứ Công tử Bạc Liêu và cực Nam Tổ quốc "ăn nên làm ra" dịp nghỉ lễ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, ngành du lịch 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đều "ăn nên làm ra" khi đón gần 340.000 lượt khách đến vui chơi, tham quan.

Bạc Liêu: Đón 115.000 lượt khách

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh đạt hơn 115.500 lượt người, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu du lịch đạt trên 74 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Xứ Công tử Bạc Liêu và cực Nam Tổ quốc ăn nên làm ra dịp nghỉ lễ - 1

Du khách đến tham quan một vườn nho ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Qua khảo sát cho thấy, những điểm nổi tiếng của Bạc Liêu vẫn là nơi thu hút đông đảo du khách, như: Nhà Công tử Bạc Liêu, Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Quảng trường Hùng Vương, Khu biển nhân tạo Nhà Mát….

Đặc biệt, trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải ở vùng biển Gành Hào (huyện Đông Hải) đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách.

Có được lượng khách khá đông nói trên, lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng, các hoạt động, dịch vụ du lịch có bước chuẩn bị tốt nên đáp ứng được nhu cầu của du khách và nhân dân trong dịp lễ.

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch cũng chủ động chỉnh trang, sửa chữa cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện bình ổn giá cũng giúp người dân vui tươi, thoải mái hơn.

Cà Mau: 5 ngày nghỉ lễ, thu hơn 160 tỷ đồng

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thông tin, trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh này đón hơn 223.000 lượt khách vui chơi, tham quan, tăng 267% so cùng kỳ 2022.

Tổng thu du lịch kỳ nghỉ lễ hơn 163,37 tỷ đồng, tăng 211% so với cùng kỳ 2022.

Xứ Công tử Bạc Liêu và cực Nam Tổ quốc ăn nên làm ra dịp nghỉ lễ - 2

Đất Mũi Cà Mau vẫn là nơi thu hút đông đảo du khách gần xa về với Cà Mau (Ảnh: CTV).

Theo ông Trần Hiếu Hùng, Cà Mau đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trong khuôn khổ chương trình sự kiện "Cà Mau - Điểm đến 2023".

Trong đó, sự kiện "Hương rừng U Minh" thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh tham quan gồm các hoạt động đi bộ xuyên rừng, chạy xe đạp thể thao xuyên rừng, thi chim hót, thi cá lóc to nhất, buồng chuối to nhất và đẹp nhất...

Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ với hơn 200 gian hàng chế biến các loại bánh dân gian, khu trình diễn bánh dân gian, trưng bày các sản phẩm OCOP, hình ảnh về du lịch Cà Mau cũng thu hút rất đông du khách.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, do kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều hoạt động được tổ chức quy mô lớn, kết hợp việc khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên Cà Mau - Hà Nội, tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc,… đã kết nối du lịch Cà Mau với các khu, điểm du lịch ngoài tỉnh.