Nhiều điểm du lịch ở xứ Công tử Bạc Liêu hút khách dịp Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dịp Tết năm nay, ở xứ Công tử Bạc Liêu, các điểm du lịch thu hút đông khách đến vui xuân, như: Khu Quán Âm Phật Đài, chùa Hưng Thiện, khu biển nhân tạo...

Ngày 25/1, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 21/1 đến 24/1, nhằm 30 Tết đến mùng 3 Tết) có hơn 165.000 lượt khách đến các điểm du lịch của tỉnh để tham quan, vui chơi; trong đó có khoảng 5.200 lượt khách quốc tế.

Nhiều điểm du lịch ở xứ Công tử Bạc Liêu hút khách dịp Tết - 1

Người dân tham quan, chụp ảnh tiểu cảnh gia đình mèo dịp Tết 2023 ở Bạc Liêu (Ảnh: HH).

Ở xứ Công tử Bạc Liêu, các điểm du lịch thu hút đông khách đến vui xuân, như: Khu Quán Âm Phật Đài (TP Bạc Liêu) đón trung bình từ 25.000 - 30.000 lượt du khách/ngày; khu nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai) đón khoảng 15.000 lượt du khách/ngày.

Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi) đón khoảng 15.000 lượt du khách/ngày; Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu) đón khoảng 10.000 khách/ngày; khu biển nhân tạo (TP Bạc Liêu) đón khoảng 10.000 lượt khách/ngày…

Hầu hết các nơi hút khách đều nằm trong các điểm du lịch tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với số lượng du khách khá đông như vậy cũng kéo theo nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí ăn uống. Từ đó, doanh thu du lịch của tỉnh Bạc Liêu trong 4 ngày khoảng 85 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Lan Phương cho rằng, có được kết quả phấn khởi đầu năm của ngành du lịch như trên, tỉnh đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kiểm soát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh…

"Các cơ sở kinh doanh du lịch duy trì chất lượng dịch vụ, thực hiện bình ổn giá, không tăng giá dịch vụ trong thời gian đón Tết và tổ chức nhiều hoạt động đón xuân, vui chơi giải trí cho khách du lịch theo phong tục cổ truyền của dân tộc", bà Lan Phương chia sẻ.

Nhiều điểm du lịch ở xứ Công tử Bạc Liêu hút khách dịp Tết - 2

Du khách đến du lịch ở Mũi Cà Mau dịp Tết 2023 (Ảnh: CTV).

Tại tỉnh cực Nam Tổ quốc - Cà Mau, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này cho biết, trong 5 ngày (từ ngày 20/1 - 24/1, nhằm 29 Tết - mùng 3 Tết), tỉnh đã đón hơn 88.000 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ Tết năm 2022.

Trong 5 ngày, tổng doanh thu ngành du lịch của Cà Mau ước đạt trên 76 tỷ đồng, tăng hơn 117% so với năm 2022.

Các nơi đến hút khách dịp Tết có Mũi Cà Mau, Hòn Đá Bạc và nhiều điểm di tích ở các địa phương.