Xem gì, chơi đâu trong dịp lễ 2/9 ở Đà Nẵng?

(Dân trí) - Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tại Đà Nẵng, nhiều chương trình văn hóa - du lịch ở các điểm đến, khu du lịch trên địa bàn thành phố hấp dẫn người dân và du khách đến Đà Nẵng trong dịp này.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong dịp lễ 2/9 tại Đà Nẵng
Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong dịp lễ 2/9 tại Đà Nẵng

Sáng 2/9, tại Công viên bờ Đông cạnh chân cầu Sông Hàn (vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Nam cầu Sông Hàn), diễn ra giải đua thuyền truyền thống với các đội thuyền nam và nữ đến từ các đơn vị tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Giải đua thuyền truyền thống được tổ chức thường niên vào ngày 2/9 tại sông Hàn, Đà Nẵng
Giải đua thuyền truyền thống được tổ chức thường niên vào ngày 2/9 tại sông Hàn, Đà Nẵng

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, người dân và du khách có thể thưởng lãm, tìm hiểu lịch sử phát triển thành phố với triển lãm ảnh “Đà Nẵng - thành tựu và phát triển trong hành trình 30 năm đổi mới” (1986 - 2016). Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh về Đà Nẵng qua các giai đoạn lịch sử gắn với quá trình xây dựng và phát triển thành phố trên các lĩnh vưc kinh tế, văn hóa, xã hội…

Tối 3/9, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hướng về biển đảo thân yêu”.

Tại khu du lịch Bà Nà, người dân và du khách có thể tham gia Lễ hội bia B’estival 2016 được tổ chức tại quảng trường Du Dôme-Làng Pháp. Công viên Châu Á điều chỉnh thời gian hoạt động từ 9h30 đến 22h30 và đưa vào hoạt động trò chơi thử thách mới “Golden Sky Tower”.

Các điểm đến, khu du lịch nổi tiếng trên bản đồ du lịch thành phố như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà, các khu du lịch Hòa Phú Thành, suối khoáng nóng Thần Tài… cũng đã sẵn sàng phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2/9; đặc biệt là chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, Đà Nẵng ước đón gần 120 nghìn lượt du khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế ước đạt gần 28 nghìn lượt, tăng 9,8% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt hơn 90 nghìn lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Lượng du khách đến Đà Nẵng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 3 ngày, trong khi lễ 2/9 năm trước rơi vào ngày giữa tuần nên ngắn ngày hơn.

Khánh Hiền