Xe bus chạy dưới nước đầu tiên ở Hàn Quốc khiến du khách thích mê

(Dân trí) - Sau Hà Lan và Nhật Bản, Hàn Quốc là quốc gia tiếp theo chế tạo thành công và sử dụng mẫu xe bus chạy dưới nước như loại phương tiện công cộng. Loại hình dịch vụ mới mẻ, độc đáo được người dân và khách du lịch đón nhận rất hào hứng.

  

Xe bus đi được trên hai địa hình đầu tiên ở Hàn Quốc

Xe bus đi được trên hai địa hình đầu tiên ở Hàn Quốc
 

 

Mẫu xe bus có khả năng hoạt động đường bộ và đường thủy mới được chạy thí nghiệm tại đường sông Gyeongin, Seogu, Incheon. Xe có động cơ 260 mã lực như xe bus thông thường và gắn thêm hai động cơ dùng cho tàu thủy.

 

Bề ngoài, xe giống mẫu xe bus thông thường, nhưng phía sau có lắp động cơ dành cho tàu thủy

Bề ngoài, xe giống mẫu xe bus thông thường, nhưng phía sau có lắp động cơ dành cho tàu thủy
 

 

Để quảng bá cho ngành du lịch, chính quyền thành phố Incheon dự kiến đưa loại xe bus vào hoạt động từ giữa tháng 5/2015. Được biết, trên đường bộ, vận tốc tối đa của xe đạt 140 km/giờ, trên đường thủy, vận tốc tối đa dạt 10 hải lý/giờ. Xe có khả năng chở từ 30-35 người/chuyến.

 

Xe chạy thử nghiệm dưới nước

Xe chạy thử nghiệm dưới nước

 

Theo dự kiến, xe chạy từ 9h30 đến 18h hàng ngày với giá vé 30.000 won/người (khoảng 600.000 đồng). Chính quyền thành phố cũng hi vọng, việc khai thác dịch vụ xe bus đường sông sẽ thu hút thêm lượng khách du lịch về với Incheon.

 

Dự kiến xe bus đi vào hoạt động từ giữa tháng 5/2015 với hi vọng thu hút thêm nhiều khách du lịch

Dự kiến xe bus đi vào hoạt động từ giữa tháng 5/2015 với hi vọng thu hút thêm nhiều khách du lịch

 
Xe bus đi dưới nước ở Nhật Bản

Xe bus đi dưới nước ở Nhật Bản

 

Trước đó, Hà Lan đã chế tạo thành công và sử dụng xe bus nổi trên mặt nước để phục vụ du khách trong những chặng đường ngắn. Xe bus ở đây có sức chứa tới 50 người. Còn tại Nhật Bản, xe bus du lịch vừa đi trên đường bộ và đường sông đã sử dụng từ tháng 3/2013.

 

Hoàng Hà

Theo News