Vùng đất rộng 9.000m2 nhưng chứa tới hơn 4.300 dấu chân khủng long

Quốc Việt

(Dân trí) - Nhóm khảo cổ phát hiện thấy số lượng dấu chân khủng long hóa thạch lên tới hơn 4.300 trên sườn đồi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Trên vùng đất rộng khoảng 9.000m2 ở thành phố Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện thấy dấu tích của hơn 4.300 dấu chân khủng long. Đây cũng là số lượng hóa thạch dấu chân khủng long lớn nhất được tìm thấy ở miền bắc nước này.  

Vùng đất rộng 9.000m2 nhưng chứa tới hơn 4.300 dấu chân khủng long

Theo ông Xing Lida, Phó giáo sư đến từ Đại học khoa học địa chất Trung Quốc, lớp đá cứng chứa những dấu chân có niên đại khoảng 150 triệu năm, hình thành vào giữa kỷ Jura và kỷ Phấn trắng.

Vùng đất rộng 9.000m2 nhưng chứa tới hơn 4.300 dấu chân khủng long - 1
Những dấu tích vết chân khủng long được tìm thấy ở thành phố Trương Gia Khẩu, Trung Quốc (Ảnh cắt từ clip).

Trong số những dấu chân, một số có hình tròn, còn một số lại dạng móng vuốt, được xác định thuộc về 4 loài khủng long khác nhau và có một loài chưa từng được mô tả trước kia.

Nhóm chuyên gia nhận định, chúng là loài khủng long ăn cỏ, có thể đạt chiều dài hơn 15m, trong khi loài khủng long ăn thịt có thể đạt chiều dài từ 4m đến 5m.

Vùng đất rộng 9.000m2 nhưng chứa tới hơn 4.300 dấu chân khủng long - 2
Những điểm hóa thạch khủng long thu hút khách tham quan (Ảnh: Travel).

Kể từ khi các hóa thạch khủng long đầu tiên được phát hiện vào đầu những năm 1800 đến nay, con người đã bị thu hút bởi loài động vật thời tiền sử này. Đến nay, những du khách đam mê khủng long có nhiều điểm đến trên thế giới để khám phá những dấu tích hóa thạch còn sót lại. Và Trung Quốc là một trong số đó.

Vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã phát hiện thấy nhiều hóa thạch khủng long, rải rác ở nhiều khu vực, trong đó có cả vùng tây bắc nước này.

Các hóa thạch bao gồm khủng long bay, trứng, phôi, cũng như một số mảnh hóa thạch xương cột sống và xương sườn. Ban đầu, giới chuyên gia xác định số hóa thạch thuộc về ba loài khủng long bí ẩn, chưa từng biết tới trước đây.

Vùng đất rộng 9.000m2 nhưng chứa tới hơn 4.300 dấu chân khủng long - 3
Đây được xem là bộ xương hóa thạch khá hoàn chỉnh của một con khủng long và rất hiếm khi được phát hiện trên thế giới (Ảnh: News).

Tháng 6/2021, các nhà cổ sinh học nước này lại phát hiện thấy bộ xương khủng long khổng lồ, được cho là từ kỷ Jura. Hóa thạch với niên đại khoảng 180 triệu năm tuổi, nằm ở thành phố Lục Phong, tỉnh Vân Nam.

Ông Wang Tao, Giám đốc trung tâm bảo tồn và nghiên cứu hóa thạch khủng long, cho biết, bộ xương được phát hiện được coi là "báu vật quốc gia" vì tìm thấy một hóa thạch còn nguyên vẹn như vậy "là điều vô cùng hiếm thấy".

"Một hóa thạch khủng long hoàn chỉnh được phát hiện là điều hiếm thấy trên cả thế giới", ông Wang khẳng định.