Vẻ đẹp hoang sơ ở nơi có miệng núi lửa cổ bên bờ biển
(Dân trí) - Tại Quảng Ngãi có một miệng núi lửa cổ nằm cách bờ biển khoảng 50m. Hàng triệu năm trước, nham thạch núi lửa phun trào rồi gặp nước biển nên đông cứng, tạo nên những gành đá tuyệt đẹp.

Mũi Ba Làng An, thuộc xã Đông Sơn, Quảng Ngãi, cách trung tâm tỉnh khoảng 30km, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và cấu trúc địa chất độc đáo. Tên gọi Ba Làng An bắt nguồn từ ba ngôi làng có chữ "An" trong tên: An Hải (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũ), An Vĩnh và An Kỳ (xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cũ).
Hàng triệu năm trước, biến động địa chất và quá trình phun trào núi lửa đã kiến tạo nên mũi Ba Làng An với quần thể đá bazan, đất đá ong và nham thạch núi lửa, tạo nên một cảnh quan kỳ vĩ hiếm có.

Điểm nhấn đặc biệt tại đây là một miệng núi lửa cổ, rộng khoảng 30m2, nằm cách bờ biển chỉ 50m. Xung quanh miệng núi lửa là những mảng nham thạch hình vòng tròn đều đặn, bên trong là một hệ sinh thái độc đáo với rong rêu, cá và ốc sinh sống.

Anh Nguyễn Văn Linh (phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi), một du khách thường xuyên ghé thăm Ba Làng An, chia sẻ: "Bãi biển Ba Làng An không có cát trắng trải dài nhưng lại sở hữu những bãi đá nham thạch độc đáo, miệng núi lửa cổ bên bờ biển và khung cảnh hoang sơ. Miệng núi lửa cổ như một đê chắn sóng tự nhiên, tạo thành vũng nước trong vắt gần bờ, rất an toàn cho việc tắm và vui chơi. Các cháu nhỏ nhà tôi rất thích thú khi được chèo thuyền, bắt ốc trong các gành đá nham thạch tại đây".

Du khách có thể thỏa sức chèo thuyền và đắm mình trong làn nước biển trong xanh mát lạnh ngay cạnh miệng núi lửa cổ.

Ngọn hải đăng cao 36m, sừng sững trên mỏm đá ngoài cùng của mũi Ba Làng An, không chỉ dẫn lối cho tàu thuyền vào cảng Sa Kỳ mà còn là điểm lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp hoang sơ của mũi Ba Làng An. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 17 hải lý, với ba ngọn núi lửa lớn nhất nổi bật giữa biển khơi.

Đến Ba Làng An, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của ngư dân địa phương, xem họ săn bắt các loại hải sản tươi ngon như ốc, nhum, mực nhảy. Hải sản được đánh bắt gần bờ, đảm bảo độ tươi ngon và giá cả phải chăng, là một trong những yếu tố thu hút du khách đến với vùng đất này.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, khẳng định: "Ba Làng An là địa điểm sở hữu kết cấu địa chất cực kỳ độc đáo với một bên là vách đá, rừng cây xanh mướt, một bên là biển xanh với miệng núi lửa cổ. Đây là thế mạnh mà ít nơi nào có được, thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm, đặc biệt vào dịp cuối tuần và các ngày lễ, Tết".

Vị trí mũi Ba Làng An thuộc xã Đông Sơn, Quảng Ngãi (Ảnh: Google Maps).










