Trung Quốc "trình làng" loại tàu siêu tốc lên tới 620 km/h

Huy Hoàng

(Dân trí) - Loại tàu này chạy trên đệm từ có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 620 km/h, qua đó giúp giảm thời gian di chuyển tối đa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch giữa các vùng miền.

Trung Quốc "trình làng loại tàu siêu tốc lên tới 620 km/h

Mới đây, Trung Quốc vừa "trình làng" mẫu tàu hỏa siêu nhanh, sử dụng công nghệ maglev siêu dẫn nhiệt độ cao (HTS) tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc phía tây nam nước này.

Trung Quốc trình làng loại tàu siêu tốc lên tới 620 km/h - 1
Phần mũi tàu thiết kế hình viên đạn

Theo chia sẻ từ đại diện trường Đại học Giao thông Tây Nam - một trong những nhà thiết kế mẫu tàu này, đây là loại tàu chạy trên đệm từ được phát triển trong nước, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 620 km/h.

Trung Quốc trình làng loại tàu siêu tốc lên tới 620 km/h - 2
Hiện mẫu tàu vẫn đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Các chuyên gia cho biết thêm, công nghệ HTS rất khác so với các công nghệ đệm từ khác, phù hợp với những phương tiện vận chuyển siêu nhanh trong ống chân không trong tương lai, nơi tàu có thể đạt tốc độ hơn 1.000 km/h.

Trung Quốc ra mắt mẫu tàu siêu tốc mũi hình viên đạn

Mẫu tàu ra mắt được thiết kế hình mũi viên đạn, cấu tạo bằng sợi carbon nhẹ, có tổng vốn đầu tư 60 triệu Nhân dân tệ (khoảng 9.3 triệu USD).

Hiện đoàn tàu mới được chạy thử nghiệm di chuyển trên đường ray dài 165 m. Tàu có hệ thống giám sát mọi thứ từ xa trên mặt đất.

Trung Quốc trình làng loại tàu siêu tốc lên tới 620 km/h - 3
Nội thất ở khoang hành khách

Trước đó, Trung Quốc từng giới thiệu mẫu tàu siêu tốc công nghệ maglev tại Thượng Hải, đạt tốc độ tối đa 430 km/h. Với những mẫu tàu này được kỳ vọng sẽ giúp hành khách giảm tối đa thời gian di chuyển, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.