Trung Quốc sẽ hạn chế khách tham quan Tử Cấm Thành

(Dân trí) - Ban quản lý Tử Cấm Thành của Trung Quốc vừa qua đã công bố kế hoạch hạn chế khách tham quan để bảo vệ di tích này trước mối lo ngại rằng chính sự nổi tiếng của điểm đến này đang làm ảnh hưởng tới chính nó.

Trung Quốc sẽ hạn chế khách tham quan Tử Cấm Thành

Trung Quốc sẽ hạn chế khách tham quan Tử Cấm Thành

Theo đó, những vị khách mua vé tham quan Tử Cấm Thành theo năm sẽ không được phép thăm thú di tích này vào mùa du lịch cao điểm. Thay vào đó, du khách được khuyến khích thăm Tử Cấm Thành vào buổi chiều trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8.

Bên cạnh đó, việc mua vé tham quan sẽ được bán trực tuyến vào dịp lễ hội và kỳ nghỉ. Ban quản lý cũng đã cấm bán hàng rong trong khu vực di tích. Hiện nay, Tử Cấm Thành đóng cửa vào ngày thứ hai hàng tuần để phục vụ việc tu bổ và nâng cấp..

Có tới hơn 14 triệu du khách tới thăm Tử Cấm Thành hàng năm và trên thực tế nhiều hư hỏng tại di tích này lại do chính khách du lịch có ý thức kém gây ra, Ông Shan Jixiang, người quản lý Tử Cấm Thành, cho biết.

Đây là một địa danh du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc, thu hút cả những nhân vật có tên tuổi, gần đây là phu nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Michelle Obama cùng hai cô con gái.

Vợ con Tổng thống Barack Obama thăm Tử Cấm Thành

Vợ con Tổng thống Barack Obama thăm Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành nằm tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1406, phải tới 14 năm sau nó mới được hoàn thành. Từ năm 1420 tới năm 1911, đây là trung tâm quyền lực của các triều đình Trung Quốc.

Ngoài các gian phòng và cung điện dùng làm nơi bàn việc chính sự, Tử Cấm Thành còn là nơi ăn ở cho các hoàng đế Trung Quốc và gia đình họ. Tổng cộng có 24 vị hoàng đế từng ở đây, 14 hoàng đế thuộc triều nhà Minh và 10 hoàng đế còn lại dưới thời nhà Thanh. Khu di tích được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới năm 1987


Phương Nam
Tổng hợp