Trung Quốc mở cửa biên giới, người dân háo hức muốn tới nơi nào nhiều nhất?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi Trung Quốc tuyên bố mở cửa biên giới từ ngày 8/1/2023, người dân nước này đổ xô tìm kiếm sản phẩm du lịch nước ngoài và nhiều điểm đến có lượt tìm tăng vọt.

Biên giới mở cửa, người dân đổ xô tìm kiếm du lịch nước ngoài

Truyền thông địa phương ngày 26/12 dẫn thông cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, ngày 8/1/2023 tới đây, du khách nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 tiếng trước khi đến, không phải cách ly.

Trung Quốc mở cửa biên giới, người dân háo hức muốn tới nơi nào nhiều nhất? - 1
Khách Trung Quốc chụp hình tại một điểm du lịch ở Hàn Quốc (Ảnh: Trip).

Ngoài ra, Trung Quốc bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung với du khách nước ngoài nhập cảnh từ 8/1. Những người có thông tin khai báo y tế bình thường tại cửa hải quan có thể tự do đi lại. Theo chính sách hiện hành, người nước ngoài nhập cảnh phải cách ly 5 ngày tại khách sạn và 3 ngày ở nhà.

Với chính sách mới, Trung Quốc cũng tạo điều kiện cấp thị thực cho công dân nước ngoài tới với mục đích công việc, học tập, kinh doanh hay thăm thân. Số lượng chuyến bay sẽ dần được phục hồi.

Chỉ nửa giờ sau khi chính sách mới được công bố, lượt tìm kiếm các điểm đến nước ngoài trên nền tảng du lịch hàng đầu Trung Quốc Ctrip đã tăng gấp 10 lần, bất chấp các báo cáo về tình hình bệnh viện trên toàn quốc bị quá tải bệnh nhân. Số lượt tìm kiếm vé máy bay, khách sạn ở nước ngoài cũng đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Trung Quốc mở cửa biên giới, người dân háo hức muốn tới nơi nào nhiều nhất? - 2
Sau 3 năm đại dịch, nhiều người Trung Quốc rất mong muốn sớm được ra nước ngoài du lịch (Ảnh: News).

Theo dữ liệu từ Trip.com, lượng đặt chuyến bay đi nước ngoài du lịch đã tăng 254% vào ngày 27/12 so với thời điểm những ngày trước đó. Trong đó, những điểm đến nước ngoài được người dân Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất bao gồm Macau, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc. Lượng tìm kiếm các sản phẩm du lịch nước ngoài theo đoàn vào dịp tết Nguyên Đán cũng tăng 6 lần. 

Dữ liệu từ một nền tảng du lịch khác có tên Tongcheng cũng cho thấy, lượng tìm kiếm vé máy bay chặng quốc tế tăng vọt 850% chỉ trong chốc lát, lượng tìm kiếm về thị thực cũng tăng gấp 10 lần. Người dùng tìm kiếm du lịch nước ngoài chủ yếu đến từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Trung Quốc mở cửa biên giới, người dân háo hức muốn tới nơi nào nhiều nhất? - 3
Thái Lan là một trong những điểm đến được du khách Trung Quốc muốn được ghé thăm (Ảnh: Times).

Theo các chuyên gia, chính sách mới khiến người dân Trung Quốc mong muốn đi nước ngoài nhiều hơn bởi vốn bị kìm nén suốt 3 năm dịch bệnh. Dự kiến, dịp tết Nguyên Đán sắp tới sẽ là "bước ngoặt đầu tiên của thị trường du lịch nước ngoài" sau 3 năm.

Những phản ứng trái chiều

Quyết định mở cửa biên giới của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới khiến quốc gia láng giềng trong khu vực - Nhật Bản lo lắng.

Ngày 27/12, trong một tuyên bố trước báo giới, Thủ tướng Nhật Bản, ông Fumio Kishida cho biết sẽ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với tất cả du khách đến từ Trung Quốc như "một biện pháp khẩn cấp tạm thời".

Với những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải cách ly trong 7 ngày tại các cơ sở được chính phủ chỉ định. Đồng thời mẫu của họ được dùng để phân tích bộ gen. Chính phủ Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch hạn chế các hãng hàng không tăng chuyến bay tới Trung Quốc.

"Nhật Bản đang ngày càng lo lắng. Chúng tôi quyết định áp dụng biện pháp đặc biệt tạm thời để ứng phó với tình hình", Thủ tướng Kishida phát biểu.

Trung Quốc mở cửa biên giới, người dân háo hức muốn tới nơi nào nhiều nhất? - 4
Sự trở lại của khách Trung Quốc được kỳ vọng sẽ kích cầu du lịch (Ảnh: Bangkok Post).

Trong khi đó tại Trung Quốc, bên cạnh việc nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng trước việc nới lỏng các quy định đi lại, thì những người khác lại đổ xô mua vật tư y tế phòng chống Covid-19. Giới chức địa phương phải đưa ra nhiều biện pháp nhằm phân bổ nguồn lực y tế hợp lý.

Ngày 27/12, đại diện cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm ở Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ăn uống, du lịch. Đây là một trong những ngày đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh đại dịch.