Trung Quốc đầu tư 14,7 triệu USD xây dựng khu du lịch gần đỉnh Everest

(Dân trí) - Những nhà leo núi sẽ sớm có trung tâm du lịch mới thuộc sườn núi phía bắc của đỉnh Everest. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, Trung tâm leo núi quốc tế sẽ mở cửa đón khách năm 2019 ở Tây Tạng.

Chinh phục đỉnh Everest với các nhà leo núi chuyên nghiệp

Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm du lịch với chi phí 14.7 triệu USD tại thị trấn Gangkar ở Tây Tạng. Nơi này bao gồm cả đại lý du lịch, trung tâm cứu hộ bằng máy bay trực thăng, các dịch vụ y tế và cả những tính năng khác.

Đỉnh Everest – nóc nhà thế giới, từ lâu vẫn là đỉnh cao chinh phục của các nhà leo núi chuyên nghiệp
Đỉnh Everest – nóc nhà thế giới, từ lâu vẫn là đỉnh cao chinh phục của các nhà leo núi chuyên nghiệp

Các nhà chức trách nước này hi vọng, Tây Tạng sẽ trở thành điểm đến với các vị khách ưa mạo hiểm. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, trung tâm sẽ mở cửa đón khách vào năm 2019, phục vụ nhiều bộ môn du lịch mạo hiểm như leo núi, trượt tuyết hay dù lượn.

Với kế hoạch này, Trung Quốc hi vọng sẽ thu hút lượng khách đổ về Tây Tạng, giúp tăng trưởng kinh tế khu vực này
Với kế hoạch này, Trung Quốc hi vọng sẽ thu hút lượng khách đổ về Tây Tạng, giúp tăng trưởng kinh tế khu vực này

Theo ông Nyima Tsering, phó phòng thể thao cho biết, trung tâm du lịch được thiết kế bao gồm bảo tàng núi, khu vực cho thuê và sửa chữa các phương tiện vận chuyển từ ô tô, xe máy tới xe đạp, các nhà hàng và nhà nghỉ.

Với sự hiện diện chính thức dọc theo tuyến đường phía bắc, Trung Quốc và Tây Tạng hi vọng sẽ tăng lượng khách du lịch, thiết lập tiêu chuẩn leo núi tốt hơn, quản lý chặt chẽ hơn so với phía nam của Nepal – nơi từng trải qua tình trạng đông đúc. Đặc biệt, khi trung tâm du lịch đi vào hoạt động, thị trấn Gangkar sẽ có thêm nguồn thu đáng kể.

Trung Quốc đầu tư 14,7 triệu USD xây dựng khu du lịch gần đỉnh Everest - 3

Hiện tại, con đường trải nhựa và bãi đỗ xe tại thị trấn Gangkar trên cao nguyên Tây Tạng được hoàn thành. Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi tới Everest để chinh phục thử thách. Tuy nhiên, lượng khách này chủ yếu đi qua Nepal. Với kế hoạch này, Trung Quốc hi vọng sẽ thu hút khách tới Tây Tạng, giúp khu vực này tăng trưởng kinh tế.

Hoàng Hà

Theo gearjunkie