Tour xem World Cup 2022 giá trăm triệu đồng, khách Việt xếp hàng đặt chỗ

Khải Anh

(Dân trí) - So với thời điểm trước dịch, giá tour đi Qatar xem World Cup 2022 vào tháng 11 hiện tăng gấp nhiều lần, dao động từ 90 đến 200 triệu đồng/người song "cháy vé" sớm hoặc không còn trận đấu mong muốn.

Tour xem World Cup 2022 giá trăm triệu đồng, khách Việt xếp hàng đặt chỗ - 1

Giá tour đi Qatar xem World Cup 2022 lên tới hàng trăm triệu đồng, tùy lịch trình, trận đấu và vị trí chỗ ngồi (Ảnh: Wego Travel).

Theo khảo sát của PV Dân trí, tour đi Qatar xem World Cup 2022 đang được nhiều công ty du lịch khai thác với giá dao động từ 90 đến 320 triệu đồng/người cho lịch trình 5N4Đ và xem một trận đấu.

"Giá tour đi xem World Cup 2022 tại Qatar cao ngất ngưởng, gấp 2-3 lần so với mùa WC 2018 tổ chức tại Nga", ông Lê Mạnh Hùng - đại diện công ty Du lịch Xanh/Viet Green Travel nhận định.

Theo ông Hùng, đơn vị này mở bán tour xem WC 2022 từ tháng 6 với nhiều lịch trình cho khách lựa chọn như tour xem vòng bảng, tour xem vòng 16, tour tứ kết và tour chung kết. Song lượng khách năm nay giảm so với mùa giải trước do chi phí tour cao.

Trong đó, tour bán kết và chung kết kéo dài 10 ngày có chi phí trọn gói từ 270.000.000 - 316.000.000 đồng. Các tour còn lại có lịch trình gói gọn trong 5 ngày, giá dao động từ 190.000.000 - 270.000.000 đồng.

Ngoài ra, tour xem 1 trận bán kết và 1 trận chung kết với vé hạng Pavilion có giá 316.000.000 đồng và tour trọn gói kèm combo vé Match Pavilion Final Round Series có giá 608.000.000 đồng. 

Hiện đơn vị này đã "chốt đơn" được một đoàn khách xem combo trận bán kết và chung kết WC 2022, một đoàn xem trận vòng bảng và một đoàn xem trận tứ kết. Mỗi đoàn 20 khách.

Chi phí trên bao gồm tour trọn gói khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng tại Qatar và tiền vé vào cửa xem một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022.

Đại diện một số đơn vị khai thác tour xem WC 2022 cho biết, sở dĩ chi phí tăng cao do giá tour khám phá Qatar tăng, còn giá vé xem bóng đá biến động ít nhiều tùy vị trí ngồi và tùy trận đấu.

"Qatar có diện tích khá nhỏ, hơn 11.500km2 nhưng dự kiến đón hơn 1,2 triệu người đổ về đây trong những ngày diễn ra lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh nên không đủ khả năng cung cấp chỗ ăn uống, ngủ nghỉ cho tất cả du khách.

Nhiều người buộc phải di chuyển sang các quốc gia lân cận như Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman hoặc Saudi Arabia,... những nơi có thể đến Qatar xem bóng đá và về trong ngày bằng máy bay", đại diện một đơn vị lữ hành ở Hà Nội nhận định.

Chấp nhận giá cao hàng trăm triệu đồng với hy vọng được tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng một số khách Việt cho biết, họ không thể đặt tour vì hết chỗ hoặc chỉ còn các trận đấu không như mong muốn.

"Mặc dù còn gần 2 tháng nữa, World Cup 2022 mới bắt đầu khởi tranh nhưng một số công ty đã từ chối nhận khách. Tôi đã liên hệ vài nơi nhưng đều không đặt được tour, nơi còn chỗ thì lại bán các trận đấu không thuộc đội bóng mình yêu thích. Tour xem các trận bán kết và chung kết còn vé nhưng chi phí rất cao", anh Đào Minh Quân (ở Hà Nội) bày tỏ tiếc nuối.  

Tour xem World Cup 2022 giá trăm triệu đồng, khách Việt xếp hàng đặt chỗ - 2

Sân vận động Quốc tế Khalifa với sức chứa 40.000 chỗ ngồi được chọn làm nơi đăng cai trận khai mạc và trận tranh hạng ba World Cup 2022 (Ảnh: FIFA).

Nhiều đơn vị khai thác tour xem WC 2022 vẫn mở bán tour song các lịch trình xem những trận đấu hot của vòng bảng như Pháp - Đan Mạch ngày 26/11 và Tây Ban Nha - Đức ngày 28/11 đã hết chỗ từ sớm.

Thậm chí, một số công ty đã "chốt sổ" cách đây vài tháng, giới hạn lượng khách mỗi tour.

TST Tourist không mở bán khách lẻ, chỉ triển khai một đoàn duy nhất với 17 khách đi Qatar xem bóng đá tháng 11 và đã đóng tour từ 3 tháng trước.

Đất Việt Tour cho biết, chỉ cung cấp tối đa 25 chỗ mỗi trận. Một số trận hot hết chỗ chỉ sau hai ngày. Hồng Ngọc Hà Travel mở tour từ cuối tháng 7 và đã bán được hơn 200 chỗ.

Công ty Lữ hành Vacation Travel tại TPHCM cũng bán hết 15 chỗ cho tour 4 ngày 3 đêm và xem một trận đấu ở vòng tứ kết với giá trọn gói 199 triệu đồng. 

Sở dĩ nhiều khách lựa chọn tour trọn gói bởi nếu đi tự túc, cơ hội đặt được phòng ở thủ đô Doha (Qatar) và vé xem trận đấu cũng gần như bằng không và chi phí rất cao. 

Mặc dù các nhà tổ chức World Cup 2022 đã tính đến phương án phải thuê lại hai tàu du lịch lớn và dựng 1.000 lều trên sa mạc song dự kiến vẫn không đủ để phục vụ lượng khách "khổng lồ" tới Qatar trong thời gian diễn ra lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu đi tự túc, chi phí dự kiến mà mỗi du khách phải trả sẽ gồm: Vé máy bay khứ hồi khoảng 2.000USD (gần 50 triệu đồng); tiền thuê phòng từ 100 đến 200 USD/đêm (từ 2,3 đến 4,6 triệu đồng), thuê căn hộ khoảng 500 USD/đêm (khoảng 11,8 triệu đồng); tiền vé vào xem World Cup dao động từ 30 đến 150 triệu đồng/vé (tùy vị trí ngồi và trận đấu). 

Anh Ngô Trần Hải An, phóng viên tự do tác nghiệp tại World Cup 2022 cho biết, việc tìm chỗ nghỉ ở Qatar vào thời điểm này vô cùng khó khăn. Anh đã tìm kiếm phòng tại Qatar từ lâu, liên hệ tới nhiều bạn bè, người quen nhờ hỗ trợ nhưng vẫn chưa có chỗ nghỉ.

"Thủ đô Doha có diện tích khá nhỏ và hầu hết các khách sạn đều đã kín phòng. Thậm chí, khu vực lều trại dành cho phóng viên khắp nơi về đây tác nghiệp cũng không còn chỗ", anh Hải An nói.

Nam phóng viên cũng tiết lộ, chi phí thuê phòng ở Qatar hiện rất cao, nhất là những khu vực gần các sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022. 

"Một phòng nghỉ hạng trung bình, không gần sân vận động, giá thấp nhất đã lên tới 200 USD/đêm (khoảng 4,6 triệu đồng) nhưng cũng không còn chỗ. Trong khi đó, những phóng viên tác nghiệp tại World Cup phải ở đây cả tháng trời, như vậy chi phí thuê phòng nhiều ngày là rất lớn.

Tôi được biết, một số phóng viên nước khác buộc phải qua Dubai ở hay sang các quốc gia xung quanh hoặc thuê phòng trên vịnh. Phương án này mất thời gian di chuyển và phải chi trả thêm chi phí phát sinh nhưng không còn lựa chọn nào khác", anh An cho hay.

World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12 tại thủ đô Doha, Qatar. Dự kiến có gần 2 triệu người đến Qatar trong thời gian diễn ra lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đại diện Ban tổ chức từng cho biết, nước này sẽ hạn chế du khách tới Qatar thời điểm diễn ra giải đấu bằng cách chỉ cho phép những người đã có vé vào sân được nhập cảnh.

Nước chủ nhà cũng thừa nhận chỉ "có thể cung cấp tối đa 130.000 phòng khách sạn, trong đó 90.000 phòng dành cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến", phần lớn đã dành cho FIFA và các đối tác tài trợ.