Tỉnh Điện Biên lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Hoa Ban

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Hoa Ban tại Thành phố Điện Biên. Lễ hội sẽ được khai mạc vào tối 13/3/2014.

Nói đến Điện Biên - Tây Bắc người ta nghĩ ngay đến hoa Ban, loài hoa có vẻ đẹp tráng lệ, thanh khiết, vừa quyến rũ, đắm say, vừa mộc mạc, hoang sơ hồn nhiên, cực kỳ khêu gợi cảm hứng nhân văn, cảm hứng nghệ thuật.

 

Lễ hội Hoa ban khoe sắc được tổ chức nhằm giới thiệu - tôn vinh những nét tinh hoa văn hóa – nghệ thuật độc đáo, đặc sắc nhất của văn hóa Điện Biên nói riêng,  vùng đất Tây Bắc nói chung. Đồng thời, đây cũng là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Điện Biên - Tây Bắc trước con mắt của bạn bè, du khách quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Điện Biên - Tây Bắc

 

Poster quảng bá chương trình lễ hội
Poster quảng bá chương trình lễ hội



Được biết, kịch bản lễ hội này có chủ đề “Huyền thoại Quả Bầu Mẹ– Say đắm tình HOA BAN – Rạng rỡ Điện Biên”. Đó cũng chính là ý tưởng nghệ thuật sẽ xuyên suốt toàn bộ chương trình, từ bố cục, thiết kế sân khấu đến lựa chọn các hình thức trình diễn...

 

Chương trình nghệ thuật Lễ hội hoa Ban chính là điểm nhấn trong Tuần văn hóa du lịch Điện Biên 2014. Ngoài lễ hội, một chương trình Diễu hành đường phố quy mô với chủ đề: “Qua miền Tây Bắc xem Hội Hoa Ban” cũng sẽ được tổ chức vào tối 15/3/2014. Dự kiến chương trình sẽ có sự tham gia của 8 tỉnh, gồm Điện Biên và 7 tỉnh Tây Bắc như Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang.

 

Theo tiết lộ của BTC, sẽ có 15 xe hoa tham gia chương trình Diễu hành đường phố, trong đó 8 xe giới thiệu về bản sắc và tiền năng của Điện Biên , 7 xe hoa giới thiệu các tỉnh bạn, huy động khoảng gần 500 diễn viên tham gia.

 

P.V