Thêm lựa chọn cho du khách nếu muốn khám phá Malaysia

(Dân trí) - Hãng hàng không Malindo Air khai trương đường bay Hà Nội - Kuala Lumpur hôm 1/9 vừa qua. Đây là đường bay thứ 2 của hãng tới Việt Nam. Đường bay đầu tiên tới TP Hồ Chí Minh khai trương vào cuối năm 2015.

Theo đó, hàng ngày, chuyến bay từ sân bay Nội Bài tới Kuala Lumpur xuất phát lúc 12h15, hạ cánh lúc 16h35. Chuyến bay ngược lại khởi hành lúc 9h15, hạ cánh ở Hà Nội lúc 11h25 (múi giờ của Kuala Lumpur nhanh hơn Hà Nội 1 giờ). Chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 737-800ER với 162 ghế ngồi, 12 ghế hạng thương gia và 150 ghế hạng phổ thông.

Thêm lựa chọn cho du khách nếu muốn khám phá Malaysia - 1

Giá khuyến mại cho tuyến bay mới Hà Nội - Kuala Lumpur từ 3.18 triệu đồng cho hạng phổ thông và 10.36 triệu đồng cho hạng thương gia. Giá vé dành cho hành trình khứ hồi, bao gồm toàn bộ chi phí, phụ phí như hành lý ký gửi miễn phí (30 kg dành cho hạng phổ thông và 40 kg cho hạng thương gia), suất ăn trên máy bay, cùng các dịch vụ giải trí tiện ích.

Thêm lựa chọn cho du khách nếu muốn khám phá Malaysia - 2

Đại diện của hãng khẳng định: "Thị trường Việt Nam có tiềm năng lớn so với các quốc gia ASEAN. Sự tham gia của hãng hàng không Malindo Air vào Việt Nam chắc chắn sẽ góp phần giúp Malaysia đạt mục tiêu đón 36 triệu lượt khách quốc tế tới quốc gia này vào năm 2020". Hãng cũng cho biết, sẽ "song song với chiến lược của Tổng cục du lịch Malaysia kích cầu du khách từ Việt Nam qua các chương trình du lịch thăm khám sức khỏe, du lịch họp kết hợp tổ chức sự kiện và tăng tần suất chuyến bay".

Malindo Air là hãng hàng không của Malaysia có điểm trung chuyển chính tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, thành lập năm 2013. Chuyến bay đầu tiên của hãng vào tháng 3/2013 với các chuyến nội địa, từ đó phát triển để hoạt động ở nhiều sân bay lớn tới 13 quốc gia, trong đó có Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam…

Việt Hà