Thai phụ hất canh nóng vào mặt em bé gây ồn ào trong nhà hàng

(Dân trí) - Dù đã ra ngoài cửa, thai phụ vẫn bực dọc quay lại, cầm bát canh nóng hất thẳng vào mặt em bé và người mẹ.

Thai phụ hất canh nóng vào mặt em bé gây ồn ào trong nhà hàng

Sự cố xảy ra hôm 11/6 vừa qua tại một nhà hàng ở Trung Quốc, với nạn nhân là bé gái 11 tháng tuổi bị bỏng nặng ở lưng và mông và người mẹ đi cùng.

Nơi xảy ra vụ việc là một nhà hàng ở thành phố Tương Thành, tỉnh Hà Nam, miền nam Trung Quốc. Theo các nhân chứng, thai phụ 28 tuổi tên Ren và mẹ em bé xảy ra cãi vã trước đó. Ren tỏ ra khó chịu vì bé gái liên tục đập thìa xuống mặt bàn, gây ra tiếng ồn ào.

Thai phụ hất canh nóng vào mặt em bé gây ồn ào trong nhà hàng - 1
Tức giận vì phải nghe tiếng ồn ào khó chịu, Ren hất thẳng bát canh nóng vào mặt em bé dù bản thân cũng đang mang thai

Sau khi được chồng thuyết phục rời khỏi nhà hàng, dù đã ra đến cửa nhưng bất ngờ, Ren quay lại, cầm bát canh nóng hất thẳng vào mặt em bé và người mẹ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thai phụ hất canh nóng vào mặt em bé gây ồn ào trong nhà hàng - 2
Ren bê bát canh nóng hất thẳng vào mặt bé gái 11 tháng tuổi và người mẹ

Ngay lập tức, Ren bị cảnh sát bắt giam. Tại cơ quan điều tra, Ren khai nhận quá tức giận khi phải nghe tiếng ồn ào do em bé gây nên và đã cãi cọ với người mẹ. Hiện Ren đang mang thai ở tháng thứ 6. Cũng theo lời Ren, trước đó vì cãi nhau với chồng nên người này không giữ được bình tĩnh.

Thai phụ hất canh nóng vào mặt em bé gây ồn ào trong nhà hàng - 3
Sau khi gây chuyện, Ren bình thản bỏ ra ngoài

Hiện thai phụ bị giam giữ 15 ngày, đồng thời chờ án phạt từ cơ quan điều tra sau khi cảnh sát xác minh mức độ nghiêm trọng vết thương của 2 nạn nhân. Ren cho biết sẽ chịu mọi chi phí hóa đơn y tế.

Quốc Việt

Theo NF