Tăng thêm 2 đoàn tàu khách Hà Nội – Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(Dân trí) - Ngành đường sắt Việt Nam đã thông báo trên mạng thông tin điện tử của ngành mình “sẽ không tăng giá tàu khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới dù lượng hành khách có thể tăng hơn 2 lần ngày thường”...

Theo thông báo của nhà ga Lào Cai, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và ngược lại sẽ có 8 đoàn tàu phục vụ hành khách đi thăm Lào Cai và Sa Pa, tăng 2 đoàn tàu so với ngày thường.

 

Cụ thể, ngày 28, 29, 30/4 ngành đường sắt sẽ lập thêm tàu SP5 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ 40 phút hôm trước và tới ga Lào Cai vào hồi 4 giờ 7 phút ngày hôm sau. Ngày 29, 30/4 lập thêm tàu SP9 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 22 giờ 35 phút hôm trước tới ga Lào Cai hồi 8 giờ 5 phút sáng ngày hôm sau.

 

Tăng thêm 2 đoàn tàu khách Hà Nội – Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Một đoàn tàu khách Hà Nội - Lào Cai chuẩn bị chuyển bánh



Các tàu khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai và ngược lại như các đoàn tàu SP1, SP3, SP7, LC1, LC3, YB1 vẫn chạy theo lịch trình bình thường như các ngày trước đó.

 

Ngành đường sắt cũng lưu ý hành khách đi tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai và ngược lại của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm trên tuyến đi Lào Cai chạy từ 0 giờ ngày 25/4 tới hết ngày 4/5 sẽ phải chịu khấu trừ 30% tiền vé giường nằm trong toa có lắp điều hòa nhiệt độ và 20 % vé gửi xe máy nếu trả lại vé hoặc đổi lại vé đi chuyến  tàu  khác trong dịp nghỉ  lễ 30/4 và 1/5/2014.

 

Đồng thời các ga cũng sẽ không giảm giá cho các đơn vị mua vé tập thể kể từ 0 giờ ngày 25/4 tới hết ngày 4/5/2014.

 

Đi du lịch Sa Pa bằng phương tiện xe lửa đang là mốt của khách nước ngoài khi tới thăm Việt Nam vì đi xe lửa tiết kiệm thời gian do chạy ban đêm và đảm bảo an toàn giao thông cao hơn đi xe ô tô.

 

Do đó vào dịp ngày lễ, ngày tết và những ngày cuối tuần hành khách đi từ Hà Nội lên Lào Cai rất khó mua vé giường nằm xe lửa do hầu hết các đơn vị du lịch đã đặt mua vé từ trước của ngành đường sắt hoặc của các đơn vị kinh doanh toa xe lửa du lịch chất lượng cao.

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển