1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Streamer người Mỹ bị thu 1 triệu đồng cho 5 phút thuê xe điện ở TPHCM

Mộc Khải

(Dân trí) - Khi trải nghiệm dịch vụ xe điện tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), streamer IShowSpeed bị người cho thuê xe tại đây hét giá 100 USD/lần (2,5 triệu đồng), sau đó giảm xuống còn 1 triệu đồng.

IShowSpeed là nam streamer người Mỹ nổi tiếng (những người phát sóng trực tiếp cho người xem thông qua nền tảng online), có gần 80 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Anh đang có mặt ở TPHCM để chuẩn bị tham gia một sự kiện.

Tối 14/9, nam streamer dành thời gian tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch tại TPHCM. Khi đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh muốn trải nghiệm dịch vụ đi xe điện thăng bằng. Tuy nhiên, khi hỏi người cho thuê xe, anh được báo giá 100 USD (tương đương gần 2,5 triệu đồng) cho một lần trải nghiệm.

Sau khi nghe giá, nhiều người dân đang có mặt tại đó cũng hò hét, phản đối việc chủ xe đưa ra mức giá quá cao. IShowSpeed cũng có phần sửng sốt, muốn trả giá 500.000 đồng cho một lần trải nghiệm, nhưng anh vẫn bị chủ xe thu 1 triệu đồng. Nam streamer người Mỹ sau đó chỉ dành 5 phút đi thử trải nghiệm này.

Streamer người Mỹ bị thu 1 triệu đồng cho 5 phút thuê xe điện ở TPHCM - 1

Streamer IShowSpeed bị thu 1 triệu đồng cho một lượt trải nghiệm xe thăng bằng tại TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau vụ việc, toàn bộ hoạt động của streamer này trong tối 14/9 được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Nhiều người Việt cho rằng hành vi của chủ xe đang làm xấu hình ảnh du lịch cũng như con người Việt Nam.

Thông thường, giá thuê dịch vụ xe điện thăng bằng dao động 35.000-40.000 đồng/lượt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - nhận định hành động nói trên gây mất hình ảnh đẹp của du lịch tại Việt Nam. Ông cho biết đơn vị sẽ tìm hiểu vụ việc, phối hợp với cơ quan chức năng để nắm thông tin chính xác."

"Sở Du lịch sẽ phối hợp với các bên để phát cảnh báo cũng như có sự chia sẻ với phía người bị hại, cụ thể là gửi lời xin lỗi đến họ.

Thông thường, hằng tháng, hằng quý, chúng tôi luôn đều đặn thông báo, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố về việc không "chặt chém" khách du lịch, giữ gìn vẻ đẹp cho thành phố", ông Hiền Hòa cho biết.