Phi Nhung choáng ngợp trước ngôi chùa lớn nhất Thái Lan, mặc áo bà ba đi chợ nổi

(Dân trí) - Phi Nhung thăm chùa Bình Minh - Wat Arun. Với kiến trúc đẹp được tạo bởi đôi tay của những người thợ khéo léo, Bình Minh được coi là biểu tượng của Thái Lan. Phi Nhung cũng duyên dáng áo bà ba trên chợ nổi Thái Lan khiến du khách trầm trồ.

Phi Nhung là cái tên quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ nổi tiếng nhờ giọng ca ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1972 còn được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng thiện nguyện.
Phi Nhung là cái tên quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ nổi tiếng nhờ giọng ca ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1972 còn được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng thiện nguyện.
Ở tuổi 45, Phi Nhung đứng ngoài những scandal trong làng giải trí Việt khiến nhiều người nể phục vì không hề dùng chiêu trò hay phát ngôn sốc nào để nổi tiếng. Chính tài năng của Phi Nhung đã giúp cô thành công và được mến mộ như hiện tại.
Ở tuổi 45, Phi Nhung đứng ngoài những scandal trong làng giải trí Việt khiến nhiều người nể phục vì không hề dùng chiêu trò hay phát ngôn sốc nào để nổi tiếng. Chính tài năng của Phi Nhung đã giúp cô thành công và được mến mộ như hiện tại.
Nhân dịp qua Thái Lan, Phi Nhung đã tới tham quan ngôi chùa lớn nhất cũng là biểu tượng của nước Thái Lan.
Nhân dịp qua Thái Lan, Phi Nhung đã tới tham quan ngôi chùa lớn nhất cũng là biểu tượng của nước Thái Lan.
Nhắc tới Thái Lan, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới ngôi chùa vàng nhưng Phi Nhung được người dân bản địa khuyên là nên tới thăm chùa Bình Minh vì chùa Bình Minh - Wat Arun là một danh thắng nổi tiếng của Bangkok.
Nhắc tới Thái Lan, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới ngôi chùa vàng nhưng Phi Nhung được người dân bản địa khuyên là nên tới thăm chùa Bình Minh vì chùa Bình Minh - Wat Arun là một danh thắng nổi tiếng của Bangkok.
Wat Arun còn được người dân địa phương gọi là Wat Chaeng, nằm ở phía Tây (Thonburi) sông Chao Phraya. Chùa Wat Arun được tạo thành từ những ngọn tháp tô màu và đứng trên mặt nước. Với 4 tháp ở bốn góc và 1 tháp to nhất ở trung tâm, nơi đây còn là một trong những biểu tượng của Thái Lan với chợ nổi Damnoen Saduak và thuyền rồng.(Ảnh: Somphop Nithipaichit).
Wat Arun còn được người dân địa phương gọi là Wat Chaeng, nằm ở phía Tây (Thonburi) sông Chao Phraya. Chùa Wat Arun được tạo thành từ những ngọn tháp tô màu và đứng trên mặt nước. Với 4 tháp ở bốn góc và 1 tháp to nhất ở trung tâm, nơi đây còn là một trong những biểu tượng của Thái Lan với chợ nổi Damnoen Saduak và thuyền rồng.(Ảnh: Somphop Nithipaichit).
Trước năm 1782, nơi đây là thủ đô Thonburi của Thái Lan. Tại bến phà Tha Tien (gần Hoàng cung Grand Palace và chùa Wat Pho), du khách chỉ cần đi phà một đoạn ngắn là tới Wat Arun với nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cảnh quan tuyệt đẹp. (Ảnh: Mark Fischer).
Trước năm 1782, nơi đây là thủ đô Thonburi của Thái Lan. Tại bến phà Tha Tien (gần Hoàng cung Grand Palace và chùa Wat Pho), du khách chỉ cần đi phà một đoạn ngắn là tới Wat Arun với nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cảnh quan tuyệt đẹp. (Ảnh: Mark Fischer).
Ngôi chùa có lịch sử hơn 250 tuổi.
Ngôi chùa có lịch sử hơn 250 tuổi.
Vào thế kỷ 18, vua Taksin thiết lập kinh đô Thonburi tại đây và cho xây dựng một ngôi chùa lớn, được trang hoàng lộng lẫy để đặt tượng Phật Lục Bảo linh thiêng ở đây.
Vào thế kỷ 18, vua Taksin thiết lập kinh đô Thonburi tại đây và cho xây dựng một ngôi chùa lớn, được trang hoàng lộng lẫy để đặt tượng Phật Lục Bảo linh thiêng ở đây.
Mỗi buổi sáng, chùa là nơi đón ánh sáng mặt trời mọc từ bờ đông sông Chaophraya nên vua Taksin đặt tên cho chùa là chùa Bình Minh - Wat Arun. Trong tiếng Thái, “Wat” có nghĩa là chùa, còn “Aruna” trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là thần bình minh.
Mỗi buổi sáng, chùa là nơi đón ánh sáng mặt trời mọc từ bờ đông sông Chaophraya nên vua Taksin đặt tên cho chùa là chùa Bình Minh - Wat Arun. Trong tiếng Thái, “Wat” có nghĩa là chùa, còn “Aruna” trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là thần bình minh.
Năm 1782, vua Rama I dời thủ đô về phía bờ Đông là Bangkok hiện tại và mang theo bức tượng Phật Ngọc Lục Bảo về đặt ở Wat Phra Kaew trong Hoàng cung Grand Palace.
Năm 1782, vua Rama I dời thủ đô về phía bờ Đông là Bangkok hiện tại và mang theo bức tượng Phật Ngọc Lục Bảo về đặt ở Wat Phra Kaew trong Hoàng cung Grand Palace.
Phi Nhung khâm phục quá trình bảo tồn, trùng tu di tích tại đây. Sau hàng trăm năm, từng mảnh sứ, màu vôi... vẫn tươi mới như ngày đầu.
Phi Nhung khâm phục quá trình bảo tồn, trùng tu di tích tại đây. Sau hàng trăm năm, từng mảnh sứ, màu vôi... vẫn tươi mới như ngày đầu.
Phi Nhung duyên dáng với những thiết kế Việt trên đất Thái.
Phi Nhung duyên dáng với những thiết kế Việt trên đất Thái.
Phi Nhung choáng ngợp trước ngôi chùa lớn nhất Thái Lan, mặc áo bà ba đi chợ nổi - 13
Phi Nhung choáng ngợp trước ngôi chùa lớn nhất Thái Lan, mặc áo bà ba đi chợ nổi - 14
Được đưa đón bằng xe ô tô nhưng Phi Nhung vẫn thích đi xe tuk tuk, thích ăn lề đường và hòa đồng cùng mọi người. Cô cũng dành thời gian trải nghiệm đi thuyền trên chợ nổi.
Được đưa đón bằng xe ô tô nhưng Phi Nhung vẫn thích đi xe tuk tuk, thích ăn lề đường và hòa đồng cùng mọi người. Cô cũng dành thời gian trải nghiệm đi thuyền trên chợ nổi.
Phi Nhung duyên dáng áo bà ba khiến du khách trầm trồ ngợi khen.
Phi Nhung duyên dáng áo bà ba khiến du khách trầm trồ ngợi khen.
Cô mang theo rất nhiều chiếc áo bà ba với những màu sắc khác nhau.
Cô mang theo rất nhiều chiếc áo bà ba với những màu sắc khác nhau.
Ở tuổi 45, mặc dù được nhiều người si mê, theo đuổi, có những người trồng cây si rất lâu, có mặt trong hầu hết các buổi diễn của cô nhưng đều bị nữ ca sĩ từ chối khéo.
Ở tuổi 45, mặc dù được nhiều người si mê, theo đuổi, có những người "trồng cây si" rất lâu, có mặt trong hầu hết các buổi diễn của cô nhưng đều bị nữ ca sĩ từ chối khéo.
Ngoài áo bà ba, người đẹp còn mang theo những chiếc nón lá nhiều màu.
Ngoài áo bà ba, người đẹp còn mang theo những chiếc nón lá nhiều màu.
Cô thân thiện, hòa đồng trò chuyện cùng người dân Thái Lan.
Cô thân thiện, hòa đồng trò chuyện cùng người dân Thái Lan.
Phi Nhung choáng ngợp trước ngôi chùa lớn nhất Thái Lan, mặc áo bà ba đi chợ nổi - 21
Những quan sát, cảm nhận về cuộc sống, nếp sinh hoạt của người dân ở những điểm đến là chất xúc tác cho âm nhạc của cô đằm sâu hơn.
Những quan sát, cảm nhận về cuộc sống, nếp sinh hoạt của người dân ở những điểm đến là chất xúc tác cho âm nhạc của cô đằm sâu hơn.
“Bà mẹ nhiều con” cho biết, cô rất thích ăn xoài, đặc biệt là xoài chín thì ăn bao nhiêu cũng được.
“Bà mẹ nhiều con” cho biết, cô rất thích ăn xoài, đặc biệt là xoài chín thì ăn bao nhiêu cũng được.
Khu chợ nổi Thái Lan cũng bán món kem dừa mà nữ ca sĩ yêu thích.
Khu chợ nổi Thái Lan cũng bán món kem dừa mà nữ ca sĩ yêu thích.
Phi Nhung cho biết, cô mong muốn là một người phụ nữ tự lập, không cần phải phụ thuộc vào ai.
Phi Nhung cho biết, cô mong muốn là một người phụ nữ tự lập, không cần phải phụ thuộc vào ai.
Giọng ca Bông điên điển chia sẻ: “Đã từ lâu, tôi quen với vai trò là phụ nữ nhưng cũng là đàn ông trong nhà. Sống trong tình yêu thương của con gái ruột Wendy, 21 người con nuôi và cả khán giả hâm mộ, Phi Nhung không còn cảm thấy cô đơn để dựa vào bất kỳ người đàn ông nào”.
Giọng ca Bông điên điển chia sẻ: “Đã từ lâu, tôi quen với vai trò là phụ nữ nhưng cũng là đàn ông trong nhà. Sống trong tình yêu thương của con gái ruột Wendy, 21 người con nuôi và cả khán giả hâm mộ, Phi Nhung không còn cảm thấy cô đơn để dựa vào bất kỳ người đàn ông nào”.

Phương Nhung
Ảnh: Tom Nguyễn, Cường Coco