Phát hiện ốc đảo có sự sống nằm dưới vùng biển sâu 500m

Huy Hoàng

(Dân trí) - Các chuyên gia mới phát hiện thấy một "ốc đảo có sự sống" nằm dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 500m ngay sát cạnh "thiên đường" Maldives.

Chuyến thám hiểm Nekton Maldives Mission gồm các chuyên gia đã phát hiện thấy "ốc đảo có sự sống" là một hệ sinh thái sôi động với cá mập săn mồi như cá ngừ, cá mập đầu búa, cá mập hổ, cá mập mang, những đàn cá và cả sinh vật thủy sinh tí hon.

Ốc đảo này nằm ở độ sâu khoảng 500m dưới đáy biển Ấn Độ Dương, ngay sát cạnh "thiên đường" Maldives.

Phát hiện ốc đảo có sự sống nằm dưới vùng biển sâu 500m

Với sự hỗ trợ của tàu lặn cỡ nhỏ Omega Seamaster II, nhóm chuyên gia đã thu thập các mẫu sinh học, quay phim và quan sát hệ sinh thái đầy rẫy những kẻ săn mồi và con mồi trong cuộc chiến sinh tồn dưới đáy sâu.

Phát hiện ốc đảo có sự sống nằm dưới vùng biển sâu 500m - 1
Tàu lặn Omega Seamaster II nghiên cứu hệ sinh thái trong "ốc đảo" dưới lòng Ấn Độ Dương (Ảnh: Nekton Maldives Mission).

Bắt đầu hành trình từ đầu tháng 9 vừa qua, tàu lặn cỡ nhỏ tiếp tục xuống độ sâu gần 1.000m nhằm lấy mẫu có hệ thống đầu tiên về vùng biển sâu xung quanh Maldives.

Ngoài ra, các chuyên gia còn tập trung vào Satho Raha - ngọn núi ngầm khổng lồ với chu vi khoảng 28km. Đây là ngọn núi dưới nước có chiều cao khoảng 1.500m.

Hệ sinh thái tại đây được đánh giá "đặc biệt khác thường" vì có nhóm sinh vật nhỏ gọi là micro-nekton dường như bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 500m. Chúng được ví tương tự như động vật phù du nhưng có kích thước lớn hơn một chút, khoảng từ 2cm đến 20cm.

Phát hiện ốc đảo có sự sống nằm dưới vùng biển sâu 500m - 2
Một con cá mập trong "ốc đảo" (Ảnh: (Nekton Maldives Mission).

Loài này thường di chuyển xuống độ sâu lớn hơn, nhưng không sâu quá 500m. Chúng đã tạo ra "điểm nóng" đa dạng sinh học, thu hút nhiều động vật ăn thịt như cá ngừ, cá mập đầu búa, cá mập hổ cát... Tuy nhiên vẫn còn nhiều chi tiết tại khu vực này chưa được lý giải. 

Trong bài phát biểu mới đây trước truyền thông, ông Ibrahim Mohamed Solih, Tổng thống Maldives nhận định, những phát hiện mới này đã cung cấp kiến thức quan trọng, hỗ trợ cho công tác bảo tồn và quản lý đại dương bền vững, qua đó giúp thúc đẩy ngành du lịch và ngư nghiệp.

Bên cạnh đó, Alex Rogers, nhà sinh vật biển tại Đại học Oxford, nhận định, "ốc đảo sự sống" ở Maldives "nhiều khả năng cũng tồn tại ở những hòn đảo đại dương khác và cả trên những sườn dốc lục địa".