Núi lửa 6.000 năm mới phun trào được… rao bán

Thảo Trinh

(Dân trí) - Núi lửa Geldingadalir bất ngờ phun trào sau 6.000 năm "ngủ yên" thu hút hàng nghìn du khách hồi cuối tháng 3 vừa qua hiện đang được một gia đình… rao bán kèm mảnh đất của nông trang.

Núi lửa Geldingadalir thuộc dãy Fagradals (Iceland) bất ngờ phun trào từ đêm 19/3 và chưa có dấu hiệu dừng lại sau 6.000 năm không hoạt động.

Vụ phun trào lần này được đánh giá ở mức độ nhỏ nhưng có tác động lớn đến ngành du lịch của địa phương, đồng thời trở thành sự kiện "nóng hổi" thu hút sự quan tâm của du khách và truyền thông quốc tế.

Núi lửa 6.000 năm mới phun trào được… rao bán - 1
Bất ngờ phun trào sau 6.000 năm "ngủ yên", núi lửa Fagradals nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách tại Iceland (Ảnh: Emily Phan).

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thực chất núi lửa Fagradals nằm trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của trang trại Hraun. Họ đã cân nhắc bán mảnh đất này trong nhiều năm qua.

Khi ngọn núi trở nên nổi tiếng, gia đình người Iceland này đã nhận được nhiều lời đề nghị mua lại mảnh đất để phát triển du lịch.

"Ngọn núi lửa sẽ được bán với mức giá phù hợp và hiện chúng tôi đã có ít nhất hai lời đề nghị từ những người mua tiềm năng", Anna Thordis Gudmundsdottir, một trong 19 người thừa kế tài sản của trang trại Hraun chia sẻ.

Núi lửa 6.000 năm mới phun trào được… rao bán - 2
Núi lửa Fagradals đang hoạt động trên mảnh đất của trang trại Hraun (Ảnh: Ragnhildur Sigurdardottir/Bloomberg).

Cô gái trẻ cũng cho biết bản thân không có quyền sử dụng đất và không có ý định tham gia vào ngành du lịch. Cô hy vọng mảnh đất sẽ được rao bán thành công và chủ sở hữu mới "sẽ xây lên một cái gì đó đẹp đẽ để công chúng chiêm ngưỡng và thưởng thức".

Sigurdur Gudjon Gislason - anh họ của Anna và là Chủ tịch Hiệp hội những người sở hữu đất nhà Hraun nói với đài truyền hình địa phương rằng nhiều khách hàng đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng mua một phần hoặc toàn bộ khu đất. Tuy nhiên, người đàn ông này không đề cập đến giá khởi điểm.

Kể từ khi ngọn núi lửa bất ngờ phun trào sau 6.000 năm không hoạt động hồi cuối tháng 3, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ xô đến vùng đất "mặt băng dạ lửa" để chiêm ngưỡng khoảnh khắc lịch sử ngàn năm có một.

Núi lửa 6.000 năm mới phun trào được… rao bán - 3
Khách Việt thích thú chụp ảnh bên ngọn núi lửa đang phun trào sau 6.000 năm không hoạt động (Ảnh: Emily Phan).

Các nhà địa chất cho biết vụ phun trào có thể kéo dài nhiều năm và dự kiến trở thành địa điểm "nóng" nhất đất nước theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nơi đây có vị trí vô cùng thuận lợi để trở thành điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu ở Iceland. Ngọn núi này cách thủ đô Reykjavik một giờ lái xe và nằm ngay gần suối nước nóng Blue Lagoon nổi tiếng.

Núi lửa 6.000 năm mới phun trào được… rao bán - 4
Du khách nướng đồ ăn trên dung nham đông kết (Ảnh: Emily Phan).

Những chủ sở hữu hiện tại của mảnh đất này đã làm việc với chính quyền để đảm bảo lối vào an toàn cho du khách khi tiếp cận núi lửa. Họ không có ý định giới hạn lượng khách bộ hành trong khu vực, trừ khi sự an toàn bị xâm phạm.

Bên cạnh đó, luật pháp Iceland cũng bảo vệ quyền đi bộ qua đất tư nhân của người dân trong nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, việc tăng cường phát triển du lịch trước đại dịch đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về quyền thu phí vào cửa của du khách đối với các thắng cảnh tự nhiên thuộc sở hữu tư nhân.

Núi lửa 6.000 năm mới phun trào được… rao bán - 5
Núi lửa có thể kéo dài phun trào trong nhiều năm, dự kiến trở thành điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu Iceland (Ảnh: Jeremie Richard/AFP).

Thủ tướng Katrin Jakobdottir phát biểu trên đài truyền hình địa phương rằng chính phủ không có kế hoạch mua mảnh đất trên nhưng chủ sở hữu mới sẽ không được phép hạn chế số lượng du khách tiếp cận địa điểm tham quan này.

"Nhà nước đang cấp ngân sách để xây dựng và tiếp cận ngọn núi lửa này nhưng điều kiện tiên quyết là đảm bảo quyền tiếp cận của người dân", thủ tướng phát biểu.

Về phía các chủ sở hữu hiện tại, họ hy vọng địa điểm này sẽ có một trung tâm dịch vụ, một bãi đậu xe và giấy phép độc quyền sẽ được cấp cho các công ty du lịch để lái xe đưa du khách đến địa điểm phun trào hoặc hạ cánh gần đó bằng máy bay trực thăng.

Hiện tại, chính phủ đã trích 564.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) từ công quỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng và các điểm giám sát tại đây. Vụ phun trào núi lửa và tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt tại Iceland đã thu hút lượng lớn du khách nước ngoài tới đây. Theo thống kê của chính phủ nước này, số lượt khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn trong tháng 4 tăng gần gấp 3 lần so với năm trước.