Nơi được cho là Đức Mẹ Đồng Trinh sống những ngày cuối cùng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người ta tin rằng, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã sống những ngày tháng cuối đời trong một căn nhà nhỏ ở thành phố cổ Ephesus thuộc phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút rất đông các tín đồ tới cầu nguyện.

Trong số những địa điểm Thiên chúa giáo hấp dẫn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ là một căn nhà nhỏ dành riêng cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, tọa lạc trên sườn núi Bulbul ở Izmir, bên ngoài thành phố cổ Ephesus. Nhiều người tin rằng, đây là nơi mẹ của Đức Chúa sống những ngày cuối đời.

Nơi được cho là Đức Mẹ Đồng Trinh sống những ngày cuối cùng - 1
Các tín đồ tới thăm ngôi nhà được cho là nơi Đức Mẹ Đồng Trinh sống những ngày cuối cùng (Ảnh: Christianpost).

Với tên gọi chính thức là "Ngôi nhà của Đức Mẹ" ở Ephesus, địa danh này rất nổi tiếng với các tín đồ sùng đạo. Nhiều người bất chấp cả mưa lạnh, tới đây thăm viếng và cầu nguyện.

Trên đường tới điện thờ cách không xa lối vào là một bể rửa tội hình lỗ khóa - nơi các thành viên của cộng đồng Thiên chúa giáo tại Ephesus làm lễ rửa tội trong thời kỳ đầu.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, chứng cứ cho thấy đây là nơi Đức Mẹ Đồng Trinh Maria an nghỉ do có sự hiện diện của lăng mộ Thánh John tại Ephesus và thánh đường đầu tiên trên thế giới thờ mẹ của Chúa Jesus.

Nơi được cho là Đức Mẹ Đồng Trinh sống những ngày cuối cùng - 2
Ngôi nhà 2 tầng, được làm hoàn toàn bằng đá (Ảnh: Trip).

Ngôi nhà gồm 2 tầng, được xây hoàn toàn bằng đá, gồm một phòng chờ, phòng ngủ và phòng cầu nguyện cùng một căn có lò sưởi. Căn bếp đặt ở phía trước, từng bị đổ nát nhưng vào những năm 1940 đã được khôi phục.

Ngày nay, chỉ có khu vực trung tâm và căn phòng bên phải là nơi mở cửa đón khách. Mọi hành vi chụp ảnh hay quay video bên trong đều bị nghiêm cấm.

Nơi được cho là Đức Mẹ Đồng Trinh sống những ngày cuối cùng - 3
Bức tường nơi ghi những lời cầu nguyện (Ảnh: Trip).

Một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ nằm ở lối ra, nơi du khách có thể mua quà tặng. Các tín đồ có thể lấy nước từ vòi uống ở đây. Cạnh đó là bức tường để các tín đồ có thể đặt lại những mẩu giấy hoặc mảnh vải ghi điều ước, lời cầu nguyện của mình. 

Bức tường này được xây dựng khá giống với "bức tường than khóc" - điểm tôn giáo quan trọng và linh thiêng của người Do Thái đặt tại phố cổ Jerusalem, Israel, nhưng có kích thước nhỏ hơn.

Du khách tới đây tham quan cần chú ý trang phục, mặc đồ kín đáo. Thời gian mở cửa đón khách từ 8h đến 17h (từ tháng 11 đến tháng 2) và 8h đến 18h (từ tháng 3 đến tháng 10). Du khách mất khoảng một tiếng tham quan khu vực bên trong.