Nơi 81 độ C đế giày đi ngoài đường chảy nhựa, du khách vẫn tấp nập ghé thăm

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nhân viên ở khu du lịch Hỏa Diệm Sơn tại Trung Quốc đã ghi nhận được mức nhiệt ở bề mặt tại vị trí cao là 81 độ C.

Dãy núi Hỏa Diệm Sơn nằm ở Turpan (Tân Cương, Trung Quốc) nổi tiếng khắp thế giới khi được nhắc đến trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký.

Hiện nay, đây là dãy núi thường ghi nhận mức nhiệt độ cao vào mùa hè. Hôm 24/6, nhân viên của khu thắng cảnh Hỏa Diệm Sơn cho biết đã đo được mức nhiệt 81 độ C ngoài trời ở đây. 

"Ngoài trời không có gió và không có mây, nhiệt độ ở đây cao. Những năm trước, mức nhiệt này thường được ghi nhận vào tháng 8. Năm nay, thời tiết nóng hơn nhiều", nhân viên khu thắng cảnh tiết lộ.

Nơi 81 độ C đế giày đi ngoài đường chảy nhựa, du khách vẫn tấp nập ghé thăm - 1

Hình ảnh du khách đổ đến Hỏa Diệm Sơn ngắm cảnh dù thời tiết ở đây nắng nóng (Ảnh: Chinadaily).

Nhân viên này cho biết thêm, nhiệt độ cao và nắng nóng không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách khi đến Hỏa Diệm Sơn. Bởi, thời tiết càng nóng, nhiều du khách càng muốn ghé thăm địa điểm nổi tiếng này.

Tuy vậy, mức nhiệt độ cao có thể khiến đế giày chảy nhựa, bị dính khi đi lại. Hằng ngày, nhân viên khu du lịch sẽ theo dõi nhiệt độ và đưa ra cảnh báo với khách tham quan.

Theo các số liệu nhiệt độ ghi nhận được, hôm 9/6, nhân viên đo được mức nhiệt bề mặt nơi cao nhất là 75 độ C, sau đó ngày 22 và 23-24/6 ghi nhận mức nhiệt hơn 80 độ và 81 độ C.

Núi Hỏa diệm sơn được tạo nên từ các khối đá sa thạch đỏ. Khí hậu nơi đây khô nóng vào mùa hè. Khi ánh nắng chiếu xuống, các khối sa thạch dường như càng đỏ hơn nên mới có tên là Hỏa Diệm Sơn. Đây cũng là khu vực nóng nhất ở Trung Quốc với mức nhiệt vào mùa hè luôn ở mức cao.

Nơi 81 độ C đế giày đi ngoài đường chảy nhựa, du khách vẫn tấp nập ghé thăm - 2

Dãy Hỏa Diệm Sơn được tạo nên từ những khối sa thạch đỏ (Ảnh: Silk).

Trước đó, tháng 7/2023, mức nhiệt độ ở bề mặt cao nhất của Hỏa Diệm Sơn lên đến 82,3 độ C. Nhiều du khách vẫn bất chấp nắng nóng, tới trải nghiệm mức siêu nhiệt hiếm thấy này.

Dãy núi Hỏa Diệm Sơn dài 100km, chiều rộng 5-10km. Nó nằm ở phía bắc sa mạc Taklamakan với khí hậu rất khắc nghiệt. Người dân địa phương gọi dãy núi này là "Kiziltag" - "núi đỏ" có lẽ xuất phát từ màu sắc của dãy núi.