Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam

Ngô Linh

(Dân trí) - "Festival nghề truyền thống vùng miền - Quảng Nam 2022" đã chính thức khai mạc tại TP Hội An (Quảng Nam) tối 19/5. Festival quy tụ 16 làng nghề, hơn 60 nghệ nhân khắp vùng miền cả nước.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Năm Du lịch Quốc gia 2022, tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh, thành đại diện cho từng khu vực trên cả nước nói chung.

Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 1

Các đại biểu bấm nút khai trương hệ thống du lịch thông minh tại Quảng Nam.

Qua đó giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời là dịp tìm kiếm và thúc đẩy cho các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trở thành hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 có quy mô gần 100 gian hàng, với sự tham gia của hơn 60 nghệ nhân, thợ giỏi từ tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, TP Hà Nội và các tỉnh, thành khác.

Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 2

Festival quy tụ 16 làng nghề, hơn 60 nghệ nhân và khoảng 150 doanh nghiệp, chủ thể OCOP khắp vùng miền cả nước.

Các sản phẩm nghề truyền thống được chọn lựa để trưng bày, triển lãm tại các gian hàng như nghề gốm, dệt thổ cẩm, dệt lụa… Qua đó, viết lại mỗi câu chuyện về sự hình thành, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống một cách chân thực và sôi động.

Ngoài ra, có các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa, nghệ thuật như Cồng chiêng Tây Nguyên, hát đối, hò khoan; đêm Hoài Giang và các chương trình văn nghệ đặc sắc; chương trình kết nối du lịch xanh gắn với làng nghề và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của tỉnh Quảng Nam…

Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 diễn ra trong 4 ngày, từ 19-22/5.

Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 3

Gần 100 gian hàng và hơn 60 nghệ nhân, thợ giỏi từ khắp mọi miền tổ quốc tụ họp về festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam

Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 4
Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 5

Nơi trưng bày những tác phẩm điêu khắc độc đáo, ấn tượng khiến du khách thích thú.

Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 6

Festival là cơ hội cho các làng nghề, doanh nghiệp, chủ thể OCOP mở rộng giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường…

Những sản phẩm độc lạ tại festival làng nghề đầu tiên tại Quảng Nam - 7

Sản phẩm hoa giấy độc đáo của làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.