Những điểm kỳ thú trong hành trình du ngoạn đường sông tại Nga

(Dân trí) - Các điểm tham quan của nước Nga xinh đẹp luôn thu hút được sự quan tâm của du khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó không thể không nhắc đến những điểm đến bằng đường sông.

Hành trình du ngoạn này giúp các du khách đến được với những điểm du lịch nổi tiếng, mà không phải bất kì con đường bộ nào ở Nga cũng dẫn tới được. Dưới đây là 10 điểm dừng chân mà du khách không nên bỏ lỡ khi du ngoạn trên những con sông tại nước Nga

Đảo Kizhi

Hòn đảo trên hồ Onega này là nơi tập trung các ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng từ thế kỉ 18 đã được phục chế, trong đó có cả Nhà thờ Biến hình. Nhà thờ này có tới 22 mái vòm, đạt độ cao 37m mà không hề có đinh ốc. Nhà thờ được xây dựng trên nền của một nhà thờ đã bị đốt cháy hoàn toàn do bị sét đánh.

Nhà thờ Thánh Dmitry, Uglich

Nhà thờ Thánh Dmitry, Uglich

Nhà thờ nằm ở huyện Yaroslavl Oblast ở phía tây nước Nga này được xây dựng để tưởng nhớ tới Thánh Dmitry - người được tôn sùng như một vị thánh bởi là vị công tước đầu tiên của Moskva dám công khai thách thức quyền lực của người Tatar tại Nga khi đó. Nhà thờ nổi bật với bức tường đỏ và mái vòm màu xanh dương, khiến du khách khó có thể quên được một khi đã ghé thăm.

Bảo tàng Thần thoại và Mê tín của người Nga

Bảo tàng Thần thoại và Mê tín của người Nga

Uglich - quê hương của nhà thờ này – vốn được cai quản bởi những người đã dành nhiều năm nghiên cứu thần thoại Slav. Bảo tàng này trưng bày những ký hiệu bằng sáp của phù thủy Nga Baba Yaga, ma cà rồng, yêu tinh quỷ quái bên cạnh những tái hiện các ngôi nhà truyền thống ở Nga. Tất cả đều được chìm trong quang cảnh nửa sáng nửa tối, khiến cho chuyến tham quan bảo tàng này càng trở nên khiếp sợ hơn với không khí băng tuyết ở bên ngoài.

Bảo tàng Mammoth, Yakutsk

Bảo tàng Mammoth, Yakutsk

Bảo tàng này hiện đang lưu trữ được một trong những bộ xương hoàn chỉnh nhất của loài ma mút, cũng như các bộ xương của các loài như bò rừng cổ đại, tê giác,ngựa và chó có từ thời kỷ Băng Hà. Bảo tàng này nằm cách trung tâm Nga khoảng 450km về phía Nam của vòng cực Bắc, thuộc một trong những nơi lâu đời nhất ở Siberia, vốn được phát hiện bởi nhà thám hiểm Cossacks vào năm 1632.

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Viện Đóng băng, Yakutsk

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Viện Đóng băng, Yakutsk

Phòng thí nghiệm này được xây dựng vào năm 1967, nằm ở cuối đường hầm dài 30m nằm dưới các toà nhà Viện Đóng băng, nhằm nghiên cứu những đối tượng bị đóng băng vĩnh viễn. Một trong những thứ được lưu trữ ở đây là thịt của một con bê khổng lồ được tìm thấy vào năm 1977.

Bảo tàng rượu Vodka, Mandrogi

Bảo tàng rượu Vodka, Mandrogi

“Con đường màu xanh” dài gần 224 km đi qua làng Mandrogi chính là lối dẫn du khách đến với bảo tàng ngoài trời Vodka. Bảo tàng này là nơi dành riêng cho những người hâm mộ các thức uống có cồn tinh khiết và đầy kích thích này. Các du khách có thể tìm thấy tới 2600 loại rượu khác nhau ở nơi đây, hứa hẹn mang lại những hưng phấn khó quên cho du khách sau những những ngày du ngoạn trên sông tại Nga.

Cửa hàng Bách hoá quốc gia GUM, Moscow

Cửa hàng Bách hoá quốc gia GUM, Moscow

Những chuyến du ngoạn bằng đường thủy giữa thủ đô của nước Nga và thành phố St Petersburg thường mang lại cho du khách cơ hội khám phá những thành phố ở điểm đầu và cuối hành trình của họ. Trong đó, đáng chú ý là trung tâm mua sắm nổi tiếng - Cửa hàng Bách hoá quốc gia GUM.

Museros, St Petersburg

Museros, St Petersburg

Một sự lựa chọn thú vị ở thành phố tinh tế St Petersburg là Museros, bảo tàng đầu tiên của Nga dành riêng cho tình dục. Bảo tàng cũng là nơi lưu giữ dương vật của Rasputin, người bạn nổi tiếng của Sa hoàng cuối cùng ở Nga.

Vùng trồng trà của Dagomy

Vùng trồng trà của Dagomy

Khu vực xung quanh Sochi là nơi trồng trà nổi tiếng trên thế giới, có thể là do điều kiện khí hậu trên Bờ Biển Đen. Chuyến tham quan bao gồm một bài giới thiệu về những nét đặc trưng của chè Nga, lịch sử về trà ở trong nước và một bữa tiệc trà trong ngôi nhà gỗ ở nông thôn nước Nga.

Đảo Matua

Đảo Matua

Hòn đảo núi lửa không người này nằm ở Biển Okhotsk, thuộc vùng Tây Bắc của Thái Bình Dương. Đã có hơn 14 vụ núi lửa phun trào tại hòn đảo này được ghi chép lại trong 250  năm qua. Du khách đến tham quan có thể tìm hiểu về các cơ sở quân sự của Nhật Bản được thiết lập tại đây trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cách thức những người lính có thể sử dụng địa nhiệt từ núi lửa để giữ cho đường băng có thể sử dụng ngay cả trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Hà Anh
 
Hà Anh
Theo Telegraph