Nhiều trải nghiệm du lịch mới với "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè"

Công Bính

(Dân trí) - Chương trình kích cầu du lịch "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè" vừa được công bố với hàng loạt gói sản phẩm hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới với du khách.

Tại buổi họp báo công bố Chương trình "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè" vừa diễn ra tại TP Hội An chiều 31/5, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết đây là một trong 6 chủ đề đặc sắc nhất trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai.

Chương trình sẽ có nhiều sự kiện nổi bật, hấp dẫn trải dài từ miền biển đến vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, bao gồm lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng, show diễn thời trang "Vùng trời bình yên", festival tơ lụa - thổ cẩm Việt Nam, liên hoan âm vang cồng chiêng, chương trình du lịch Cù Lao Chàm - Đảo xanh huyền thoại, hội làng cổ Lộc Yên, lễ hội trái cây măng cụt, festival biển "Hội An - Cảm xúc mùa hè", lễ hội sâm Ngọc Linh...

Nhiều trải nghiệm du lịch mới với Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè - 1

Tỉnh Quảng Nam ký kết hợp tác với các hãng hàng không và doanh nghiệp tham gia Chương trình kích cầu du lịch của địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh, "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè" hướng tới từng bước khôi phục, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới; đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Phối hợp tỉnh đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022, nhiều hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch tham gia Chương trình kích cầu du lịch với 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng có chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng.

Đặc biệt, du khách có thể "săn sale giờ vàng giá sốc" được tổ chức trên fanpage của ngành du lịch tỉnh trong tuần lễ  1/6-8/6 hoặc đến hết khuyến mãi với 2 khung giờ vàng: 11-13h và 16-19h.

Phát biểu tại buổi họp báo Chương trình, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - nhấn mạnh việc tổ chức Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong nước và quốc tế; thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.