Nhà gỗ cổ cháy dữ dội, hai khách Trung Quốc liều mình nhảy lầu thoát thân

Huy Hoàng

(Dân trí) - Đám cháy bùng lên dữ dội kèm theo khói dày đặc khiến hai du khách đành liều mình nhảy từ trên cao xuống với hy vọng thoát thân, trong khi nhiều người bị mắc kẹt chờ giải cứu.

Một đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà gỗ cổ trong khu thắng cảnh tại ngôi làng của dân tộc Miêu thuộc thị trấn Tây Giang, huyện Lôi Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Vào thời điểm ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số du khách phải liều mình nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà xuống đất để thoát thân.

Nhà gỗ cổ cháy dữ dội, hai khách Trung Quốc liều mình nhảy lầu thoát thân - 1
Đám cháy bùng lên dữ dội, khiến 2 ngôi nhà gỗ cổ bị thiêu rụi (Ảnh: Sohu).

Video được các nhân chứng quay lại tại hiện trường cho thấy, hai du khách gồm một nam và một nữ đứng trên phần mái, thả một mảnh vải xuống để bám vào và nhảy xuống để giảm bớt độ cao. Xung quanh họ, biển lửa dữ dội kèm theo khói bốc lên cao.

Nhà gỗ cổ cháy dữ dội, hai khách Trung Quốc liều mình nhảy lầu thoát thân - 2
Vụ hỏa hoạn khiến 2 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương (Ảnh cắt từ clip).

Khoảng nửa tiếng sau, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến 2 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương và 2 ngôi nhà gỗ cổ bị thiêu rụi.

Được biết, đây không phải là vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra tại khu thắng cảnh này. Trước đó những đám cháy lớn gây nhiều thiệt hại về người và của đã xảy ra vào tháng 3/2019 và tháng 12/2020.

Nhà gỗ cổ cháy dữ dội, hai khách Trung Quốc liều mình nhảy lầu thoát thân (Video: SCMP).

Truyền thông địa phương cho hay, hầu hết làng của dân tộc người Miêu ở thị trấn Tây Giang đều xây dựng bằng gỗ.

Lượng du khách tới tham quan tăng đột biến trong thời gian gần đây và khả năng phòng cháy chữa cháy hạn chế. Lại thêm các phương tiện chữa cháy cỡ lớn ra vào không thuận tiện, khiến việc kiểm soát đám cháy càng khó khăn hơn.

Nhà gỗ cổ cháy dữ dội, hai khách Trung Quốc liều mình nhảy lầu thoát thân - 3
Vẻ đẹp thanh bình của những ngôi làng gỗ tại Tây Giang (Ảnh: Trip).

Thị trấn Tây Giang hiện là nơi người dân tộc Miêu ở Trung Quốc tập trung đông nhất. Nơi này được hình thành cách đây khoảng 1.700 năm.

Địa danh này nằm cách thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu khoảng 260km. Với địa hình bao quanh là vùng núi cao khó tiếp cận, nên tới năm 2001, nơi đây mới được kết nối với bên ngoài. 

Hơn chục năm trở lại đây, Tây Giang được nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, dịch vụ lưu trú nên thu hút rất đông du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Thời tiết lý tưởng nhất để tới đây du lịch là khoảng tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Không khí vùng núi thoáng mát, dễ chịu. Vào mùa đông, nơi này có thể có tuyết rơi. Dịp Tết Nguyên đán cũng là thời gian phù hợp được nhiều du khách tới thăm để trải nghiệm các hoạt động truyền thống của dân tộc Miêu.