Nhà giàu mua vé, đặt phòng sang Singapore để tiêm chủng cho con

(Dân trí) - Trước tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ, cùng với tâm lý e dè khi đưa con đi tiêm chủng miễn phí, nhiều gia đình có điều kiện đã lựa chọn đưa con sang Singapore để thực hiện việc tiêm chủng.

Đại diện một công ty du lịch tại Hà Nội cho biết, các khách hàng đặt vé máy bay và khách sạn tại Singapore thời điểm này tăng không nhiều, tuy nhiên có một điều đặc biệt là đối tượng khách hàng thời gian gần đây là các cặp gia đình trẻ đi kèm trẻ em chiếm khá nhiều.

“Họ không đi theo chương trình tour du lịch mà chỉ đặt phòng khách sạn và đặt vé đơn thuần, nên chúng tôi không dám chắc họ cho con sang đó chủng ngừa vắc xin. Nhưng khả năng lớn là họ đưa bé sang bên đó tiêm phòng cho an toàn” –đại diện một doanh nghiệp lữ hành chia sẻ.

Nhà giàu mua vé, đặt phòng sang Singapore để tiêm chủng cho con - 1

Thay vì được tiêm miễn phí theo chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều gia đình đã đổ xô đi tiêm vắc xin dịch vụ mong có thể đảm bảo an toàn. Thực tế, từ mấy năm trở lại đây việc tiêm vắc xin dịch vụ Pentaxim (5 trong 1) và Infanrix hexa (6 trong 1) liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm thuốc hoặc hết hàng. Để có thể tiêm vắc xin cho con, nhiều gia đình đã phải xếp hàng, chen lấn, chờ đợi vài ngày, hoặc dậy từ tờ mờ sáng để xếp chỗ.

Trước tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ, cùng với tâm lý e dè khi đưa con đi tiêm chủng miễn phí, nhiều gia đình có điều kiện đã lựa chọn đưa con sang Singapore để thực hiện việc tiêm chủng.

Vợ chồng gia đình chị Trần Hạnh Trang, quận Tây Hồ, Hà Nội sau thời gian dài đi tìm loại vắc xin 6 trong 1 để chủng ngừa cho con đã chán nản vì đi đâu chị cũng nhận được câu trả lời hết hàng. Nghe bạn bè “mách nước”, chị cũng đang dự tính cùng chồng đưa con sang Singapore để chủng ngừa cho bé.

Thông tin mà chị có được đó là nước có uy tín hiện nay được nhiều người lựa chọn để đưa con đi tiêm chủng là Singapore, Thái Lan.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, xu hướng đưa bé sang nước ngoài “du lịch chủng ngừa” xuất hiện ở TP HCM nhiều hơn ở Hà Nội, vì đường bay từ TP HCM sang Singapore, hoặc Thái Lan gần hơn so với Hà Nội, việc đi lại cũng đỡ vất vả tốn kém hơn khi cho trẻ nhỏ đi.

Theo chia sẻ, so với giá tiêm vắc xin dịch vụ trong nước, giá thăm khám và tiêm các mũi 6 trong 1 tại Singapore cũng không chênh lệch quá nhiều, khoảng từ 79-120 USD, tuy nhiên kèm theo đó là tiền thăm khám trước khi tiêm có thể từ 50-100 USD.

Nhà giàu mua vé, đặt phòng sang Singapore để tiêm chủng cho con - 2

“Nếu cộng các khoản kể cả tiền dịch vụ khám, tiền vắc xin, tiền khách sạn, vé máy bay đi lại, mỗi gia đình chí ít cũng phải tốn trên 10 triệu đồng, đây là số tiền không phải gia đình nào ở Việt Nam cũng dám bỏ chỉ để đưa tiêm phòng” – đại diện một doanh nghiệp lữ hành chia sẻ.

Hữu Thắng

 

Nhà giàu mua vé, đặt phòng sang Singapore để tiêm chủng cho con - 3