Ngoài Việt Nam, Trung Quốc cho phép mở tour quốc tế tới những quốc gia nào?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Những điểm đến nước ngoài vốn rất thu hút khách Trung Quốc vào thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay Australia, đều không nằm trong danh sách lần này.

Theo tờ Global Times, Trung Quốc sẽ nối lại các tour du lịch theo nhóm cho công dân tới 40 quốc gia, kể từ ngày 15/3 tới đây. Đây là đợt thứ 2 trong chương trình thí điểm của Trung Quốc cho phép mở tour quốc tế theo nhóm ra nước này.

Trước đó, đợt một diễn ra vào ngày 6/2, với danh sách gồm 20 quốc gia.

Động thái mở rộng số điểm đến lần này được đưa ra khi ngành du lịch quốc tế của Trung Quốc đang trên đà phục hồi nhanh chóng trong vài tháng qua. Nhiều quốc gia cũng đặt kỳ vọng sự trở lại của nhóm khách Trung Quốc giúp củng cố nền kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

Ngoài Việt Nam, Trung Quốc cho phép mở tour quốc tế tới những quốc gia nào? - 1
Khách Trung Quốc tại châu Âu được xếp trong nhóm "chi tiêu nhiều" (Ảnh: News).

Các nhà quan sát chỉ ra rằng, khách Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành du lịch toàn cầu, và "mang lại sự lạc quan cho nền kinh tế thế giới".

Trong danh sách 40 quốc gia của đợt 2, gồm các nước của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và châu Mỹ Latinh. Như vậy, tổng số điểm đến trong chương trình thử nghiệm lên con số 60.

Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong danh sách này, bên cạnh Nepal, Iran, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Brazil, Italia...

Đáng chú ý, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Mỹ vốn là những quốc gia được xếp hạng trong số 15 điểm đến nước ngoài hàng đầu của khách Trung Quốc vào năm 2019 - thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát - lại không nằm trong danh sách thí điểm đợt 2.

Ngoài Việt Nam, Trung Quốc cho phép mở tour quốc tế tới những quốc gia nào? - 2
2 nữ du khách Trung Quốc đến bến tàu Cầu Đá đi tour các đảo trên Vịnh Nha Trang (Ảnh minh họa: Viết Hảo).

Nhiều chuyên gia du lịch nhận định, một trong số bốn quốc gia kể trên chưa dỡ bỏ lệnh hạn chế kiểm soát Covid-19 với khách Trung Quốc là một trong những nguyên nhân.

Sau khi thông báo được Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đưa ra vào ngày 10/3, dữ liệu từ nền tảng du lịch Fliggy thuộc sở hữu của Alibaba cho thấy, số lượt tìm vé máy bay chặng quốc tế đã tăng 185% chỉ trong một giờ.

Cũng trong nội dung thông báo, các đại lý du lịch, công ty du lịch trực tuyến có thể bắt đầu ra mắt sản phẩm, quảng bá và thực hiện công tác chuẩn bị để xúc tiến du lịch tới những quốc gia này.

"Đây là một sự thúc đẩy chính sách cho ngành du lịch sau giai đoạn thí điểm đợt 1 vốn đang bắt đầu phục hồi. Nó cũng cho thấy việc nối lại đang được chính phủ thực hiện theo từng giai đoạn ổn định và có trật tự. Điều này cũng đảm bảo cho sự an toàn và trải nghiệm của khách Trung Quốc khi ra nước ngoài du lịch", ông Xu Xiaolei, Giám đốc tiếp thị tại CYTS Tours Holding Co, đưa ra quan điểm với tờ Global Times.

Ngoài Việt Nam, Trung Quốc cho phép mở tour quốc tế tới những quốc gia nào? - 3
Các du khách tại một tụ điểm vui chơi ở Pattaya, Thái Lan (Ảnh: Trip).

Trong số 40 quốc gia, dữ liệu được Trip.com thống kê cho thấy, những chuyến bay đến Việt Nam có tần suất cao và mức giá phải chăng, trong khi giá vé tới các quốc gia châu Âu vẫn còn tương đối cao.

Thông tin từ nhà cung cấp dữ liệu VariFlight cho biết, đến nay, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á nằm trong số những điểm đến phổ biến với khách Trung Quốc, chiếm hơn 80% mức tăng trưởng của các chuyến bay ra nước ngoài, tính từ 27/2 tới 5/3. 

Cũng trong tháng 2 vừa qua, đại lý du lịch trực tuyến TravelGo tại Trung Quốc ghi nhận số lượng đơn xin cấp thị thực tăng 87%, trong khi nền tảng Qunar.com có lượng tìm kiếm thông tin về thị thực tăng gấp 6 lần. Bên cạnh đó, lượng đặt vé chặng quốc tế trong tháng 2 cũng tăng gấp đôi so với tháng 1.

Hãng tin Financial Times ước tính, việc Trung Quốc nối lại tour du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân nước này có thể tạo ra nguồn thu 200 tỷ USD cho ngành du lịch toàn cầu.