Ngộ nghĩnh trò chơi của trẻ em vùng cao Lào Cai

(Dân trí) - Những công việc như phụ giúp gia đình kiếm củi, trông em, chăn trâu… đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với trẻ em vùng cao. Ngoài ra, các em còn sáng tạo ra những trò chơi rất vui nhộn để có một mùa hè nhiều ý nghĩa.

Không giống như trẻ em thành phố được bố em đưa đi các lớp học năng khiếu như học bơi, đàn, võ thuật… trẻ em vùng cao thường tự chế tạo ra những sân chơi cho mình một cách đầy ngẫu hứng. Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng những đứa trẻ ấy vẫn luôn sống mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui.

Dưới đây là hình ảnh những trò chơi ngộ nghĩnh của trẻ em miền núi tỉnh Lào Cai.

 Chiếc xe gỗ tự chế được trẻ em vùng cao xã Ý Tý (Bát Xát) rất chi là ưa chuộng

 Chiếc xe gỗ tự chế được trẻ em vùng cao xã Ý Tý (Bát Xát) rất chi là ưa chuộng

Vừa lấy củi giúp gia đình vừa chơi xe đẩy ở Lao Chải (Sa Pa).

Vừa lấy củi giúp gia đình vừa chơi xe đẩy ở Lao Chải (Sa Pa).

 Trẻ em xã Ngải Thầu (Bát Xát) chơi trò đua quay được chế bằng 2 cây gỗ

 Trẻ em xã Ngải Thầu (Bát Xát) chơi trò đua quay được chế bằng 2 cây gỗ

Đua quay

Đua quay

Trò chơi dân gian

Trò chơi dân gian

Chơi cùng búp bê

Chơi cùng búp bê

Tắm suối

Tắm suối

Trẻ em Si Ma Cai đơn giản chỉ chơi với mấy hòn sỏi.

Trẻ em Si Ma Cai đơn giản chỉ chơi với mấy hòn sỏi.

Ngọc Bằng