Miễn vé tham quan di tích Huế 2/9 và Tháng vàng du lịch tại cố đô

(Dân trí) - Tối 30/8 tại Chương trình nghệ thuật Bốn mùa Yêu thương chủ đề “Huế xưa” ở vườn thượng uyển Cơ Hạ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã công bố chương trình kích cầu du lịch

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo các hoạt động kích cầu “Tháng vàng du lịch” tại Khu di sản Huế trong tháng 9 mùa mưa năm nay (Từ 30/8 đến 30/9). Nhân Lễ kỷ niệm Quốc khánh, Trung tâm sẽ miễn vé cho người Việt Nam tham quan các điểm di tích Huế trong ngày 2/9, thời gian từ 7h đến 17h.

Trong Tháng vàng, sẽ giảm vé cho các đoàn vào tham quan di tích Huế: Cứ 10 người được giảm vé cho 2 người; Giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; Miễn phí thuyết minh tại Đại Nội cho đoàn từ 20 khách trở lên; Miễn vé tham quan di tích cho các đoàn sinh viên trong và ngoài tỉnh (có giấy xác nhận của Trung tâm BTDT Cố đô Huế).

Miễn vé tham quan di tích Huế 2/9 và Tháng vàng du lịch tại cố đô

Miễn vé tham quan di tích Huế 2/9 và Tháng vàng du lịch tại cố đô

Những tiết mục đặc sắc của Huế trong đêm chào mừng Tháng vàng du lịch cố đô diễn ra tại vườn Cơ Hạ, Đại Nội

Các dịch vụ cũng được ưu tiên như: Giảm 15% giá dịch vụ chụp ảnh cung đình trong Đại Nội; Giảm 10% giá vé dịch vụ xe điện Hoàng Cung và phục vụ nước uống miễn phí cho khách đi xe; Giảm 10% giá dịch vụ tại Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô sự (trong Đại Nội), Ngự thuyền Sông Hương (bến Nghênh Lương Đình, đường Lê Duẩn) và các mặt hàng dịch vụ trong khu di sản Huế.

Ngoài chương trình nghệ thuật những tình khúc vượt thời gian “Bốn mùa yêu thương” chủ đề Huế xưa vừa diễn ra vào tối ngày 30/8, thì chương trình tiếp theo chủ đề Thu ca vào tối ngày 20/9 tại Vườn Cơ Hạ - Đại Nội Huế (từ 19h30 đến 21h), chương trình có bán vé. Trước đó, chương trình Đêm trăng cổ tích chào mừng Trung thu sẽ diễn tại Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô Sự vào tối 6/9.

Video tiết mục ca nhạc Huế đặc sắc trong Bốn mùa yêu thương. Ngày 20/9 tại vườn Cơ Hạ sẽ tiếp tục diễn chủ đề "Thu ca":


Đặc biệt, trong tháng 9 này, Trung tâm sẽ khánh thành di tích Tả Trà, cung Diên Thọ; Khai mạc trưng bày Không gian Tả Trà, Tịnh Minh Lâu: Trưng bày chiếc xe kéo của Hoàng Thái Hậu Từ Minh vừa đấu giá thành công tại Pháp và “Không gian tiếp khách của Hoàng Thái Hậu” tại Tả Trà; Trưng bày “Cuộc sống của các bà hoàng thời Nguyễn” tại Tịnh Minh Lâu; Triển lãm ảnh “Hình ảnh kiệu và xe kiệu” tại trường lang cung Diên Thọ; Lễ Tôn vinh các nhà tài trợ cho công tác bảo tồn văn hóa Huế.

Miễn vé tham quan di tích Huế 2/9 và Tháng vàng du lịch tại cố đô

Chiếc xe kéo của vua Thành Thái tặng mẹ - Hoàng thái hậu Từ Minh sẽ ra mắt đến du khách tại Huế trong tháng 9 này. Việc này ghi dấu ấn của rất nhiều nỗ lực của Tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng nhiều người tâm huyết với báu vật Huế bị thất thoát ra nước ngoài

Ngoài ra, một số hoạt động biểu diễn đã có từ trước đến nay vẫn được tiếp tục duy trì như: Từ 9h-9h30: Lễ Đổi gác hàng ngày tại phía trước Ngọ Môn; chương trình Ca Huế hàng ngày tại cung Trường Sanh; Từ 10h-10h15 và từ 16h-16h15: Tổ chức biểu diễn Đại nhạc hàng ngày tại sân Thế Miếu; Từ 8h-8h15 và từ 14h-14h15: Tổ chức biểu diễn Tiểu nhạc hàng ngày tại sân điện Thái Hòa; Từ 8h30’-9h và từ 15h-15h30: Tổ chức biểu diễn Tiểu nhạc hàng ngày tại Trường Lang - Tử Cấm Thành và từ 9h-9h30 tại Vườn Cơ Hạ, Đại Nội.  

Đại Dương