Máy bay thủng lỗ chỗ, hư hỏng nặng sau khi gặp trận mưa đá

(Dân trí) - Chuyến bay mang số hiệu CZ3483 của hãng hàng không China Southern Airlines đã may mắn hạ cánh an toàn dù cửa sổ buồng lái và đầu máy bay hư hỏng nặng vì gặp phải trận mưa đá.

Máy bay thủng lỗ chỗ, tan tác sau khi gặp trận mưa đá

Theo AV Herald, chiếc Airbus A320 mang số hiệu CZ3483 của hàng không China Southern Airlines đi từ Quảng Châu tới Thành Đô, Tứ Xuyên, hôm 9/7 vừa qua, khi đang cất cánh bất chợt gặp phải trận mưa đá dữ dội. Trận mưa đá lớn khiến phần kính của cửa buồng lái bị nứt vỡ, còn đầu máy bay cũng hư hỏng nặng. Qua hình ảnh chụp cho thấy, cơn mưa đá lớn tạo ra các lỗ to trên thân máy bay, khiến tầm nhìn phi công bị hạn chế.

Kính ở buồng lái máy bay bị nứt vỡ
Kính ở buồng lái máy bay bị nứt vỡ
Trận mưa đá lớn khiến đầu máy bay bị hư hại nghiêm trọng
Trận mưa đá lớn khiến đầu máy bay bị hư hại nghiêm trọng

Rất may mắn, trận mưa đá chỉ gây ảnh hưởng đến phần vỏ ngoài của máy bay. Phi công vẫn tiếp tục chuyến bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Thành Đô lúc 19 giờ 51 phút (giờ địa phương). Theo báo cáo, không có trường hợp thương tích trên chuyến bay.

Máy bay thủng lỗ chỗ, hư hỏng nặng sau khi gặp trận mưa đá - 3
Hiện máy bay đang trong giai đoạn sửa chữa và bảo dưỡng
Hiện máy bay đang trong giai đoạn sửa chữa và bảo dưỡng

Sau khi vụ việc diễn ra, hãng hàng không China Southern Airlines cũng đưa bản thông báo trên tài khoản cá nhân. Theo đó, nội dung cung cấp cho hành khách thông tin về chuyến bay gặp sự cố. “Chuyến bay mang số hiệu CZ3483 cất cánh từ sân bay Baiyun, Quảng Châu lúc 18 giờ 05, hạ cánh an toàn tại sân bay Shangliu Thành Đô lúc 19 giờ 51".

"Giữa chuyến bay, máy bay gặp sự cố mưa đá. Phi công của máy bay sử dụng hệ thống định vị bên trong buồng lái để máy bay di chuyển và hạ cánh. Hiện máy bay đang trong thời gian bảo dưỡng. Toàn bộ lịch trình của máy bay này tạm giao cho các máy bay khác tiếp quản”.

Hoàng Hà

Theo BP