Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam

Hồng Anh

(Dân trí) - Bất kỳ du khách nào đến cao nguyên đá Đồng Văn đều muốn khám phá hẻm Tu Sản, sông Nho Quế để có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của núi non, sông nước Hà Giang.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 1

Hẻm Tu Sản - hẻm vực sâu nhất Việt Nam cũng là sâu nhất Đông Nam Á nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang).

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 2

Hẻm Tu Sản có chiều cao vách đá lên đến 800m, dài 1,7km và sâu gần 1km. Đây là kỳ quan độc nhất vô nhị ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 3

Hẻm vực này cùng dòng sông Nho Quế là sản phẩm của sự kiến tạo kỳ diệu từ hàng triệu năm trước. Các nhà khoa học đã tìm thấy các giá trị về thạch cổ học, cổ sinh, kiến tạo, địa mạo… các dấu ấn do chuyển động kiến tạo cách nay khoảng trên 200 triệu năm.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 4

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Ngọc Thắng, Trưởng phòng Tư vấn và xúc tiến du lịch (Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang) cho biết, hẻm Tu Sản được đưa vào khai thác muộn hơn các điểm du lịch khác ở trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 5

Tuy nhiên, đây là điểm đến có sức hút mạnh mẽ với những người yêu du lịch khám phá và mạo hiểm. Bất kỳ du khách nào đến cao nguyên đá đều muốn khám phá hẻm Tu Sản để có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của núi non, sông nước Hà Giang.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 6

Đến bến thuyền, du khách sẽ ngồi thuyền của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ du lịch Tu Sản để tham quan sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Giá vé đi thuyền dọc sông Nho Quế là 120.000đồng/người/lượt. Tại bến thuyền còn có dịch vụ cho thuê trang phục, áo váy để phục vụ du khách chụp những bức ảnh "triệu like".

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 7

Để đến được hẻm Tu Sản du khách cần di chuyển trên cung đường từ đèo Mã Pì Lèng xuống thôn Tà Làng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc). Cung đường này khá khó đi với hơn 50 khúc cua tay áo và dốc đứng. Ngoài ra còn một đường đi bộ gần 2km leo vách núi có bậc thang dựng đứng.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 8

Xuôi dòng chừng 20 phút, du khách sẽ đến được hẻm Tu Sản. Nằm trên con sông Nho Quế nên hẻm có màu nước xanh như ngọc. Nước sông không có phù sa, chảy qua núi đá vôi nên càng trong xanh.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 9

Nhiều năm trước, rất ít người có thể tiếp cận được nơi đây vì địa hình hiểm trở, độ dốc cao. Tuy nhiên, sau khi thủy điện sông Nho Quế được xây dựng, nước bị chặn dòng, dòng sông trở nên tĩnh lặng hơn.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 10

Người dân xung quanh sau đó bắt đầu cho thuyền máy đưa đón du khách đến tận chân vách núi. Lâu dần, hoạt động du lịch được địa phương tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn cho khách tham quan.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 11

Theo thống kê, điểm du lịch lòng hồ thủy điện sông Nho Quế, ngắm hẻm vực Tu Sản vào ngày cao điểm thu hút trên 5.000 lượt khách thăm quan.

Lướt thuyền khám phá vẻ đẹp của hẻm vực độc đáo nhất Việt Nam - 12