Liên hoan Lân - Sư - Rồng đầu tiên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

(Dân trí) - Nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, Sở Du lịch TPHCM tổ chức liên hoan Lân- Sư- Rồng vào ngày 30/10. Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức liên hoan Lân- Sư- Rồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Liên hoan Lân- Sư- Rồng sẽ diễn ra ngày 30/10.
Liên hoan Lân- Sư- Rồng sẽ diễn ra ngày 30/10.
Theo BTC, năm nay 12 đoàn lân giàu thành tích hứa hẹn mang đến cho du khách những màn biểu diễn đặc sắc.
Theo BTC, năm nay 12 đoàn lân giàu thành tích hứa hẹn mang đến cho du khách những màn biểu diễn đặc sắc.

Các hoạt động diễn ra xuyên suốt từ sáng cho đến 21h30 tối 30/10. Theo kế hoạch, 12 đoàn Lân- Sư- Rồng sẽ diễu hành qua 6 cung đường chào khai mạc. Sau đó, các đoàn sẽ quần tụ về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cuộc diễu hành mang ý nghĩa văn hóa hội tụ, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, chung tay chung sức phát triển TPHCM.

Các cung đường đoàn sẽ đi qua là: Trục đường Lê Lợi, tuyến Huỳnh Thúc Kháng- Paster- Tôn Thất Hiệp, tuyến Hồ Tùng Mậu- Huỳnh Thúc Kháng, tuyến Hàm Nghi- Hải Triều, tuyến Đồng Khởi- Nguyễn Thiệp, đường Ngô Đức Kế.
Các cung đường đoàn sẽ đi qua là: Trục đường Lê Lợi, tuyến Huỳnh Thúc Kháng- Paster- Tôn Thất Hiệp, tuyến Hồ Tùng Mậu- Huỳnh Thúc Kháng, tuyến Hàm Nghi- Hải Triều, tuyến Đồng Khởi- Nguyễn Thiệp, đường Ngô Đức Kế.

Tham gia liên hoan lần này có rất nhiều đoàn tên tuổi, giàu thành tích như: Hằng Anh Đường, Phước Duyên Đường, Liên Nghĩa Đường, Liên Hữu, Khải Huy, Thống Nhất…

Theo dự kiến, tại buổi liên hoan, du khách sẽ được tương tác trực tiếp với các hoạt động như: múa lân, đánh trồng, làm ông địa… cũng như tìm hiểu lịch sử về nghề múa Lân.
Theo dự kiến, tại buổi liên hoan, du khách sẽ được tương tác trực tiếp với các hoạt động như: múa lân, đánh trồng, làm ông địa… cũng như tìm hiểu lịch sử về nghề múa Lân.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, PGĐ Sở Du lịch TPHCM cho biết: “Thông điệp của BTC năm nay không chỉ tạo sân chơi cho người dân TP mà qua đó, chúng tôi kêu gọi người dân hướng về đồng bào miền Trung. Chính vì thế, chúng tôi mong rằng không khí liên hoan sẽ như là một lời chúc phúc hướng về đồng bào miền Trung…”
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, PGĐ Sở Du lịch TPHCM cho biết: “Thông điệp của BTC năm nay không chỉ tạo sân chơi cho người dân TP mà qua đó, chúng tôi kêu gọi người dân hướng về đồng bào miền Trung. Chính vì thế, chúng tôi mong rằng không khí liên hoan sẽ như là một lời chúc phúc hướng về đồng bào miền Trung…”

Ngoài hoạt động biểu diễn Lân- Sư- Rồng, liên hoan còn tổ chức đấu cờ người của võ sư Hồ Tường, đá cầu nghệ thuật do câu lạc bộ cầu kiểng Tiên Thành biểu diễn…

Liên hoan là một hoạt động nâng cao hình ảnh điểm đến TPHCM trong lòng du khách, phục nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phạm Nguyễn