Legoland - Thiên đường nghỉ lễ cho cả gia đình

Giáng sinh, kỳ nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán sắp đến, thay vì quay lại những điểm đến quen thuộc, bố mẹ có thể cho cả gia đình cùng “đổi gió” tại các công viên giải trí quốc tế. Không xa, không đắt đỏ, ngay tại Malaysia có một công viên giải trí tuyệt vời bậc nhất Châu Á: Legoland.

Đó là cả một thế giới được xây dựng từ những viên gạch xếp hình kỳ diệu. Nơi đó có tất cả mọi thứ mà con người có thể tưởng tượng ra, từ xứ thần tiên, vườn thú, các kỳ quan thế giới cho đến hàng loạt trò chơi phiêu lưu dành cho trẻ em.

Thế giới của trí tưởng tượng

Công viên Lego là hình thức công viên được kiến trúc theo nghệ thuật xếp hình lego được trẻ em các nước rất yêu thích. Trước kia, muốn được khám phá loại hình công viên độc đáo này, khách du lịch phải đến Mỹ, Đan Mạch, Anh hoặc Đức… Hiện tại, các ông bố bà mẹ Việt Nam rất dễ dàng để đưa các thiên thần nhỏ thăm thú ngay tại Malaysia với Legoland.

Ra đời từ năm 2012, Legoland là công viên lego đầu tiên của châu Á
Ra đời từ năm 2012, Legoland là công viên lego đầu tiên của châu Á

Các công viên lego mê hoặc trẻ con bằng thế giới tưởng tượng mà nơi đây mang lại. Ở Legoland, trí tưởng tượng đã biến những viên gạch lego đơn giản trở thành muông thú, thành các kỳ quan, thành một thế giới mơ mộng… Chào đón các thiên thần nhỏ ngay từ cổng vào là một vườn thú vui nhộn. Ở đó có các loài khủng long, hươu cao cổ, lạc đà, tê giác, rồng, ngựa... Tất cả được xếp bằng lego, trông ngộ nghĩnh, đáng yêu như vừa bước ra từ các bộ phim hoạt hình.

Đền Taj Mahal của Ấn Độ được tái hiện bằng những mảnh lego tại Legoland
Đền Taj Mahal của Ấn Độ được tái hiện bằng những mảnh lego tại Legoland

Tại khu Miniland của Legoland, các bé sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các kỳ quan kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, từ tháp đôi Petronas (Malaysia), đền Angkor Wat (Campuchia), đền Taj Mahal (Ấn Độ), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) đến phố cổ Hội An (Việt Nam)… Các công trình kiến trúc thu nhỏ này được mô phỏng với tỷ lệ 1:20 và được xây nên từ hàng chục triệu mảnh ghép lego. Đáng ngạc nhiên là những khu phố cổ hay đền đài ở Legoland đều được kiến trúc tỉ mỉ, trông không khác gì phiên bản thật, thậm chí còn sống động đến bất ngờ.

Trải nghiệm thiên đường trò chơi

Bên cạnh Miniland, Legoland còn các khu vực khác được chia theo chủ đề: Land of Adventure (Vùng đất mạo hiểm), Imagination (Thiên đường tưởng tượng), Lego Kingdom (Vương quốc Lego), Lego City (Thành phố Lego), Lego Technic…Trong đó, khu Land of Adventure tập trung những trò chơi phiêu lưu hấp dẫn như Đảo Khủng Long (Dino Island), Sự trả thù của Pharaoh (Pharaoh’s Revenge)… Imagination, như cái tên của nó, là một không gian của trí tưởng tượng với các mô hình hoạt hình ngộ nghĩnh, nơi các bé được trải nghiệm không gian vui chơi bốn chiều cùng Lego Studio 4D… Ngoài ra, các du khách nhí sẽ tha hồ thử qua nhiều trò chơi từ mạo hiểm cho đến trí tuệ: Cứu hỏa, đua ô tô, tàu lượn trên không, trượt nước, biểu diễn ảo thuật, vẽ tranh…

Cùng các bé yêu khám phá trò chơi dưới nước cực thú vị
Cùng các bé yêu khám phá trò chơi dưới nước cực thú vị

Sau khi vui chơi, cả gia đình có thể dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống tại các khu thức ăn nhanh tại công viên. Các món đồ chơi xếp hình lego cũng luôn sẵn sàng để bố mẹ mua về tặng các thiên thần nhỏ.

Sau vui chơi là giây phút quây quần bên nhau trong bữa tối tại Legoland
Sau vui chơi là giây phút quây quần bên nhau trong bữa tối tại Legoland

Không chỉ là vui chơi

Không chỉ là nơi giải trí, Legoland có thể giúp trẻ giải phóng năng lượng, kích thích khả năng sáng tạo và sức tưởng tượng. Đây cũng là cơ hội để bố mẹ nhìn thấy các cô cậu bé “nhát hít” ở nhà vượt lên chính mình khi thử sức các trò chơi cảm giác mạnh. Những trải nghiệm này có thể làm tăng lòng tự tin và cảm hứng khám phá cuộc sống của trẻ.

Nhiều trò chơi ở Legoland được thiết kế để bố mẹ có thể cùng con vui chơi, khuyến khích cha mẹ và con cái phối hợp ăn ý và cùng lưu lại những kỷ niệm đẹp bên nhau.

Vui chơi ở Legoland là cơ hội để bố mẹ và con cái thêm hiểu nhau
Vui chơi ở Legoland là cơ hội để bố mẹ và con cái thêm hiểu nhau

Chị Nguyễn Mai Anh, Q. Phú Nhuận, TP. HCM từng đưa 3 con đến chơi Legoland dịp hè vừa rồi chia sẻ: “Công viên khá rộng, đi mỏi cả chân, nhưng các con vui chơi cả ngày như không biết mệt. Đi về, cả gia đình có thêm một album hàng trăm tấm ảnh siêu độc. Lâu lâu, mấy đứa nhóc lại đòi mẹ mở điện thoại cho xem hình chụp ở công viên lego và hỏi chừng nào được đi tiếp. Tính ra đưa con đi du lịch Malaysia rất vui, lạ mà lại tiết kiệm”.

Legoland để lại khoảnh khắc kỷ niệm khó quên với các thiên thần nhỏ
Legoland để lại khoảnh khắc kỷ niệm khó quên với các thiên thần nhỏ

Với bà mẹ đơn thân Ly Nguyễn, Q.3, TP. HCM, chuyến đi công viên Legoland với con trai là một kỷ niệm khó quên với chị: “Đi chơi Legoland mất cả ngày, nhưng lại thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Thích cảm giác cùng con chơi hết trò này tới trò kia, cùng con ngồi hàng giờ xây lâu đài lego. Được vui chơi với con, mọi lo lắng, stress dường như tan đi”.

Bí quyết du lịch Legoland giá rẻ

Legoland nằm tại thành phố du lịch xinh đẹp Johor Bahru của Malaysia. Hiện tại, việc đến Legoland rất dễ dàng và tiết kiệm khi AirAsia luôn có đường bay thẳng giá rẻ từ TP.HCM đến Johor Bahru. Hiện tại, hãng đã tăng số chuyến bay từ 4 chuyến/tuần thành mỗi ngày đều có chuyến, sẵn sàng cho bạn cất cánh bất cứ ngày nào trong tuần.

Đặc biệt, từ 14-12-2015 đến 28-2-2016, du khách Việt Nam sẽ được giảm 25% giá vé vào cổng Legoland khi đặt vé máy bay giá rẻ của AirAsia từ Sài Gòn đến Johor Bahru (Malaysia). Lưu ý mang theo thẻ lên máy bay cùng các giấy tờ cá nhân khi mua vé ở cổng vào Legoland. Với mỗi một thẻ lên máy bay, hành khách có thể mua được tối đa 4 vé giảm giá trong ngày. Thông tin chi tiết xem tại: http://www.airasia.com/vn/vi/promotion/get-25-percent-off-admission-tickets-to-legoland-malaysia-resort.page

*Tại Johor Bahru, ngoài Legoland, cả gia đình còn có thể vui chơi, ngắm cảnh ở rất nhiều địa điểm nổi tiếng như Thành phố Hello Kitty, Công viên Angry Bird. Các bậc cha mẹ còn thỏa sức shopping giá hời tại các khu mua sắm hấp dẫn như Johor Premium Outlets, Johor Bahru City Square… Johor Bahru chỉ cách Singapore một con sông nên việc đi lại du lịch giữa hai nước cũng cực kỳ thuận tiện cho các gia đình trẻ.