Quảng Nam:

Lần đầu tiên, du khách tham quan Hội An và Mỹ Sơn bằng trực thăng

(Dân trí) - Một đoàn khách Nga gồm 6 người đã thuê chuyến trọn gói dịch vụ trực thăng và du lịch với chi phí gần 6.000 USD cho chuyến tham quan từ Lăng Cô (TT-Huế) đi Hội An và bay lên Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Chuyến du lịch này đã thực hiện thành công vào ngày 11/4 do một công ty du lịch tại Đà Nẵng tổ chức. Khách hàng là ông Alexander (người Nga). Đoàn khách gia đình ông Alexander gồm 3 người lớn và 3 trẻ em (trong đó có 1 em 3 tuổi, 1 em 8 tuổi và 1 em 9 tuổi).

Du khách chuẩn bị lên máy bay từ Lăng Cô (TT-Huế)
Du khách chuẩn bị lên máy bay từ Lăng Cô (TT-Huế)

Theo hành trình, đoàn khách bay từ khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô (TT-Huế) đi Hội An vào lúc 9h, sau đó đáp tại sân vận động Hội An (Quảng Nam); khách tham quan tại Hội An và tiếp tục bay đi Mỹ Sơn. Khu vực đáp máy bay tại sân khu vực tổ chức lễ hội trước khu di tích Mỹ Sơn, tham quan tại Mỹ Sơn và bay về lại Laguna Lăng Cô.

Sau khi tham quan Hội An, du khách lên máy bay từ sân vận động Hội An đi Mỹ Sơn
Sau khi tham quan Hội An, du khách lên máy bay từ sân vận động Hội An đi Mỹ Sơn

Theo công ty du lịch tổ chức dịch vụ này cho biết, khách thuê chuyến trọn gói dịch vụ trực thăng và du lịch với chi phí gần 6.000 USD (gồm chi phí cho 1 giờ bay 3.520 USD, chi phí xe đưa khách đi tham quan Hội An, hướng dẫn, vé tham quan, ăn trưa và chi phí cho các bãi đáp).

Máy bay trên đường bay đến Mỹ Sơn
Máy bay trên đường bay đến Mỹ Sơn

Máy bay sử dụng cho dịch vụ bay trực thăng là Airbus Helicopters EC130T2, máy bay mới sản xuất và nhập về Việt Nam đầu năm 2015 của Công ty trực thăng miền Trung (thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Bộ Quốc phòng); đây là một trong những dòng máy bay hiện đại, sang trọng và hệ số an toàn cao. Đội ngũ phi công đều là phi công huấn luyện của quân đội, có trình độ và kinh nghiệm thực hiện các chuyến bay. 

Hạ cánh xuống Mỹ Sơn để du khách tham quan
Hạ cánh xuống Mỹ Sơn để du khách tham quan

Máy bay này sẽ được đặt tại căn cứ sân bay nước mặn Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, huấn luyện và phục vụ cho các nhu cầu bay du lịch, thuê chuyến... nên có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách.

Theo công ty du lịch tổ chức cho biết, cuối tháng 4 này, hình thức dịch vụ bay du lịch bằng trực thăng “thưởng ngoạn vẻ đẹp Đà Nẵng từ trên cao” với giá 3 triệu đồng/khách sẽ được khai trương. Đây là mức giá hợp lý để tất cả mọi người đều có thể được trải nghiệm dịch vụ này.

Công Bính