Kì nghỉ 30/4: Thanh Hóa đón cả triệu lượt khách, Phú Quốc "ế" khó tin

Toàn Vũ

(Dân trí) - Sau 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5, nhiều tỉnh thành trên cả nước ghi nhận lượng khách tăng vượt trội so với cùng kì năm trước, đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng từ du lịch.

Nhiều tỉnh, thành lập kỷ lục

Báo cáo của Tổng cục Du lịch cho thấy, Thanh Hóa đón gần 1,2 triệu lượt khách  cao kỷ lục so với mọi năm. Lượng khách tới Thanh Hóa tăng 33,1% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 690.000 lượt khách. Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỉ đồng, tăng 48,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022. Điểm du lịch thu hút đông du khách nhất trong tỉnh là TP Sầm Sơn: 850.000 lượt khách.

Tại TPHCM, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm nay, doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 3.000 tỉ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là con số doanh thu ấn tượng nhất cả nước.

Khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, điểm nhấn của chuỗi ngày lễ năm nay là chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TPHCM. Sau hai ngày tổ chức, chương trình đón hơn 1.500 lượt khách.

Trong dịp lễ, Cần Thơ ước đạt khoảng 982.000 lượt khách, tăng 139% so với dịp lễ năm 2022. Doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt 523 tỷ đồng, tăng 185%.

Trái với lo ngại ban đầu khi khách đặt phòng trước kỳ nghỉ ít ỏi, số phòng trống còn nhiều, thì những ngày sau của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung tăng đột biến.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính, trong kỳ  nghỉ lễ vừa qua, tỉnh này đón gần 800.000 lượt khách, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có gần 200.000 lượt khách lưu trú. Công suất buồng phòng bình quân đạt 87,8%. Tổng thu từ khách du lịch hơn 854 tỷ đồng.

Nghệ An đón 780.000 lượt khách, bằng 110% so với 2022. Công suất phòng bình quân ước đạt trên 80%. Tổng thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Gần 720 nghìn lượt khách và 2,4 nghìn tỷ đồng là những con số thống kê của du lịch Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4. Trong các điểm đến của thành phố, vườn thú Hà Nội là nơi hút lượng khách lớn nhất, với hơn 130.000 lượt, bên cạnh đó là các di tích lịch sử như Hoàng Thành Thăng Long, Di tích Nhà tù Hỏa Lò...

Kì nghỉ 30/4: Thanh Hóa đón cả triệu lượt khách, Phú Quốc ế khó tin - 1

"Biển người" chen chân ở công viên Thủ Lệ (Ảnh: Toàn Vũ).

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 127 chuyến xe với hơn 6.681 lượt khách tham quan trải nghiệm.

Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến hút khách nhất bậc nhất miền Bắc. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Sa Pa ước đón 103.000 lượt khách, bằng 105% so cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay. Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng doanh thu ước đạt trên 335 tỷ đồng, bằng 120% so cùng kỳ 2022 và gấp 1,4 lần so 2019. 

Khách đến Thừa Thiên - Huế cũng tăng đột biến. Theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, ước tính, cố đô Huế đón gần 100.000 lượt khách, tăng 80% so với cùng kỳ 2022; trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 153 tỷ đồng, tăng 80% so với ngoái. 

Nhiều địa phương giữ "phong độ", Phú Quốc "ế" bất thường

Ở khu vực phía Nam, Vũng Tàu luôn là thành phố biển hút khách các kỳ nghỉ. Trong 05 ngày nghỉ lễ, Bà Rịa - Vũng Tàu đón gần 500.000 lượt khách, tăng 46% so với năm 2022, tổng doanh thu du lịch là hơn 633 tỷ đồng, tăng gần 85 % so với năm 2022.

Tính riêng tại thành phố Vũng Tàu, tổng lượng khách tham quan, vui chơi giải trí và lưu trú đạt khoảng 260.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 398,138 tỷ đồng.

Kì nghỉ 30/4: Thanh Hóa đón cả triệu lượt khách, Phú Quốc ế khó tin - 2

Khách vui chơi và tắm biển dọc bờ biển TP Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh - Tâm Linh).

So với các kỳ nghỉ lễ khác, Đà Lạt trong dịp này không xảy ra tình trạng "cháy phòng" hay tắc đường, ùn ứ kéo dài. Đà Lạt ước đón khoảng 120.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng nhẹ khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2022. 

Dịp lễ 30/4 năm nay, đoạn cao tốc qua địa bàn Bình Thuận (Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo) được đưa vào khai thác. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết (Bình Thuận) được rút ngắn từ gần 5 tiếng còn hơn 2 tiếng. Đây là một trong những lí do quan trọng khiến lượng du khách chọn Bình Thuận là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng cao.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình Thuận ước đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú tăng gấp đôi so với năm 2022, công suất phòng bình quân khoảng 70 - 90% (trong đó các khách sạn, resort 3-5 sao đạt công suất phòng đạt xấp xỉ 95 - 100%), doanh thu ước khoảng 230 tỷ đồng. 

Phú Quốc (Kiên Giang) điểm đến hút khách nhất vài năm gần đây lại ghi nhận lượng khách giảm đáng kể. Tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 264.938 lượt khách, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng thành phố Phú Quốc đón 112.635 lượt khách, giảm 11,5 % so với cùng kỳ, tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 132,5 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đánh giá, công suất phòng lưu trú bình quân trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt khoảng hơn 52%; phân khúc cơ sở lưu trú hạng 4-5 sao trung bình chỉ đạt từ 65-70%. Sở này nhận định, một trong những nguyên nhân gây sụt giảm lượng khách là do giá vé máy bay quá cao. Nhiều hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc rơi vào cảnh "đói tour" ngay trong dịp lễ.