Kiên Giang:

Không giới hạn đón khách quốc tế đến Phú Quốc nhưng phải an toàn

Nguyễn Hành

(Dân trí) - "Theo kế hoạch, đón từ 3.000 - 5.000 du khách/tháng. Nhưng nếu doanh nghiệp đưa khách đến Phú Quốc nhiều hơn là điều đáng mừng". Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết.

Liên quan đến một số thắc mắc của các doanh nghiệp trong Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, chiều 1/11, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Kiên Giang cho biết, theo kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế thông qua hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc.

UBND tỉnh đã lấy ý kiến rộng rãi, từ chuyên gia đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành và Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc.

"Theo kế hoạch, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu là mỗi tháng đón từ 3.000 - 5.000 du khách. Còn nếu những doanh nghiệp được chọn đưa vào danh sách đón khách quốc tế theo kế hoạch thí điểm, doanh nghiệp đưa nhiều khách đến Phú Quốc thì điều đáng mừng. Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn, vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp". Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh.

Không giới hạn đón khách quốc tế đến Phú Quốc nhưng phải an toàn - 1

Không giới hạn đón khách quốc tế đến Phú Quốc nhưng phải an toàn (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ông Trung cũng cho biết, hiện UBND tỉnh chưa ban hành hướng dẫn nào về việc này hoặc là cấp phép cho doanh nghiệp nào đó được đón bao nhiêu du khách.

Vì theo ông Trung, hiện UBND tỉnh Kiên Giang đang chờ Bộ VH-TT&DL ban hành văn bản về điều kiện đón khách quốc tế cũng như những quy định liên quan khi du khách đến Việt Nam nói chung và đến TP Phú Quốc nói riêng.

Lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trên danh sách kiến nghị của UBND TP Phú Quốc về các doanh nghiệp tham gia đón khách quốc tế theo kế hoạch thí điểm, Sở xem xét và trình UBND tỉnh quyết định bao nhiêu doanh nghiệp.

Sau đó, Kiên Giang sẽ phối hợp với Tổng Cục Du lịch trực tiếp kiểm tra các điều kiện liên quan, khi đó mới có danh sách chính thức, những doanh nghiệp nào tham gia đón khách quốc tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang, trong ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 469 ca F0, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21/6 đến ngày 31/10 là 9.463 ca.

Tỉnh Kiên Giang đã tiêm vaccine mũi 1 cho hơn một triệu dân (trên 18 tuổi), đạt 79,6%; mũi 2 đạt 28,7%. Riêng TP Phú Quốc có 109.350 người dân (trên 18 tuổi), hiện địa phương này đã tiêm vaccine phòng Covid-19  mũi 2 cho 100% dân cư Phú Quốc.  

Đây là điều kiện tiên quyết để Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Kiên Giang mở cửa đón khách quốc tế thông qua hộ chiếu vaccine để vừa đảm bảo an toàn cho du khách và công dân trên đảo ngọc Phú Quốc.