Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London

(Dân trí) - Nếu có dịp đặt chân đến nước Anh, các bạn hãy ghé thăm những địa điểm dưới đây để có thể hiểu thêm về cuộc sống của những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

1. Cung điện Buckingham

Đây có lẽ là địa danh du lịch nổi tiếng nhất tại Luân Đôn. Là nơi ở của Hoàng tộc từ năm 1937, cung điện có 775 phòng, bao gồm 78 phòng tắm, 52 phòng ngủ, 19 phòng trưng bày, 92 phòng làm việc và 188 phòng dành cho những người hầu cận. Cung điện cũng có một đồn cảnh sát, một bệnh viện, một bưu điện, một rạp chiếu phim và một khu vực triển lãm dành riêng để phục vụ Hoàng tộc.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 1

Tại Royal Mews - nơi cung cấp tất cả những dịch vụ liên quan đến di chuyển cho Nữ hoàng, bạn sẽ có cơ hội chứng kiến những phương tiện đi lại của Hoàng gia: từ ngựa cho đến những siêu xe như Bentley và Roll Royces. Vườn hoa của cung điện đã từng là nơi sinh sống của 6 chú sếu đầu đỏ. Tiếc rằng chúng đã bị một con cáo ăn thịt và từ đó đến nay, Hoàng gia không nuôi thêm sếu đầu đỏ nữa. Tuy vậy, du khách vẫn có thể tự mình cảm nhận sự đa dạng về các loài động thực vật tại đây.

Cung điện chỉ mở cửa vào những khoảng thời gian nhất định trong năm: Từ 23/7 đến 31/8 cung điện sẽ mở cửa hằng ngày từ 9h15 đến 19h45; từ 1/9 đến 2/10 cung điện sẽ mở cửa từ 9h15 đến 18h45. Giá vé vào cửa đối với với người lớn là 650,000VND, đối với người già/ sinh viên là 600,000VND, đối với người dưới 17 tuổi/ người khuyết tật là 370,000VND và trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí.

Nếu bạn muốn thăm quan thêm vườn hoa, giá vé đối với với người lớn là 1,050,000VND, đối với người già/ sinh viên là 1,000,000VND, đối với người dưới 17 tuổi/ người khuyết tật là 650,000VND và tất nhiên trẻ em dưới 5 tuổi vẫn sẽ được miễn phí.

2. Cung điện Kensington

Ngày nay, những Công tước và Công nương Xứ Cambridge vẫn chọn đây là địa chỉ chính thức của mình, mặc dù họ không sinh sống tại đây. Cung điện này đã từng là nơi sinh sống của Hoàng tộc trong 300 năm và từng là nơi ở của Công nương Diana nổi tiếng cũng như nữ hoàng Victoria - nữ hoàng nổi tiếng đáng sợ nhất Anh quốc.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 2

Kensington là nơi trưng bày những hiện vật có từ thời của nữ hoàng như cuốn nhật kí của bà cũng như những ghi chép và báo cáo khi về già. Cung điện cũng chỉ mở cửa trong khung thời gian nhất định từ 1/3 đến 31/10, từ 10h đến 18h. Cung điện có phục vụ du khách vào mùa đông ngoại trừ những ngày từ 24 - 26/12. Giá vé đối với người lớn là 480,000VND, những đối tượng khác là 390,000VND.

3. Cung điện Hampton Court

Từng là nơi ở của Vua Henry VIII, cung điện được mọi người đồn đoán là bị ma ám., với nhiều nhân chứng cho rằng đã nhìn thấy bóng ma những người vợ của ông đi ngang qua những hành lang, đóng sập cửa và chạy vào nhà thờ của cung điện. Không như những cung điện khác, bạn có thể thoải mái khám phá nơi đây.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 3

Những địa điểm nổi bật là gian bếp của Tudor, bức tranh bị ma ám hay khu vườn mê cung rộng đến 1,350m vuông. Thời gian mở cửa của cung điện là từ 10h đến 18h, từ 25/3 đến 29/10. Nếu bạn đến đây từ 30/10 đến 24/3 năm sau, thời gian mở cửa là 10h đến 16h30. Giá vé vào cửa đối với người lớn là 570,000VND, trẻ em là 290,000VND và những đối tượng khác là 310,000VND.

4. Tháp London

Được Nhà chinh phạt William xây dựng từ năm 1066, tòa tháp này được canh gác bởi những cai ngục và họ cũng sẽ là những người chỉ dẫn cho du khách khi đến đây. Từng là một khu giam giữ cực kì nổi tiếng và là nơi hành quyết những nhân vật cao cấp như vợ của Vua Henry VIII, Anne Boleyn và Katherine Howard.

Qua nhiều năm, nơi đây được được sử dụng như một đài quan sát, một kho vũ khí, một vườn thú và cả nơi cất chứa kho báu. Ngày nay, đây là một bảo tàng trưng bày 23,578 viên ngọc dùng để làm vương miện. Nếu bạn đến đây, đừng quên chiêm ngưỡng những con quạ của tòa tháp. Một truyền thuyết nói rằng nếu chúng rời khỏi đây, toàn tháp sẽ dao động dữ dội và thảm họa sẽ đến với nước Anh.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 4

Thời gian mở cửa của tháp là 9h - 16h30 vào thứ 3 đến thứ 7, 10h - 16h vào Chủ nhật và thứ 2; từ 1/11 đến 28/2 năm sau, giờ mở cửa là từ 9h - 15h30 vào thứ 3 đến thứ 7, 10h - 15h30 vào Chủ nhật và thứ 2. Giá vé là 670,000VND đối với người lớn, 310,000VND đối với trẻ em và 520,000VND đối với những đối tượng khác.

5. Công viên Hyde

Từng là nơi Vua Henry VIII nuôi linh dương, khu vườn rộng đến 360 mẫu Anh này mở cửa đón công chúng vào thăm quan từ năm 1635. Hãy dùng xe đạp dạo quanh The Serpentine, bày tỏ lòng tôn kính trước bồn nước tưởng niệm Công nương Diana.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 5

Nếu bạn đến đây vào sáng Chủ nhật, đừng ngại đến với Góc Diễn giả để nghe những người đến từ mọi tầng lớp bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nếu đủ tự tin, bạn cũng có thể đứng lên chia sẻ với mọi người nữa đấy. Công viên mở cửa quanh năm từ 5h đến nửa đêm và bạn hoàn toàn không phải bỏ ra một xu nào để vào đây.

6. Tu viện Westminster

Được xây dựng bằng những phiến đá được chạm khắc tỉ mẩn, tu viện Westminster đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế Giới. Tất cả những vị vua khi lên ngôi đều được trao vương miện tại đây. Tu viện cũng là nơi tổ chức 16 đám cưới hoàng gia và gần đây nhất là của Hoàng tử William và công nương Kate năm 2011. 17 vị vua được an táng ở đây cùng với những người có đóng góp lớn đối với nước Anh như Charles Dickens, Thomas Hardy, Isaac Newton, Rudyard Kipling, Charless Darwin và Geoffrey Chaucer.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 6

Giờ mở cửa của tu viện là 9h30 - 17h từ thứ 2 đến thứ 6; 9h30 - 13h30 vào thứ 7. Tu viện không mở cửa đối với du khách vào ngày Chủ nhật. Giá vé vào cửa là 540,000VND đối với người lớn, trẻ em từ 11-18 tuổi là 240,000VND, những đối tượng khác là 450,000VND và miễn phí với trẻ em dưới 11 tuổi.

7. Công viên St James

Là công viên được xây dựng bên cạnh cung điện Buckingham, đây từng là nơi những vị vua của thời kì Tudor săn bắn. Ngày nay, công viên còn là vườn thú của hoàng gia, nơi trữ nước và là khu vực để chơi bowling. Công viên là nơi lưu trú của nhiều loài sinh vật như bồ nông - loài sinh vật được Nga hoàng tặng cho Hoàng gia vào năm 1664.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 7

Những chú bồ nông thân thiện ở đây có thể sẽ trở thành những người bạn đồng hành cùng bạn trong chuyến đi thăm quan công viên. Công viên hoàn toàn miễn phí và mở cừa từ 5h sáng đến nửa đêm quanh năm.

8. Cung điện Kew

Bạn sẽ được miễn phí vé vào cung điện nếu đã có vé vào Vườn hoa Kew. Từ những tác phẩm văn học trong thời kì các vua George cho đến phòng ngủ quý phái của các công nương được bảo tồn nguyên vẹn từ thời kì Vua George III và Nữ hoàng Charlotte… Bạn đều sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tất cả.

Khám phá những địa điểm “quý tộc” tại London - 8

Nếu bạn là một người muốn thỏa trí tò mò, cung điện là nơi có thể đáp ứng: Chiếc ghế nơi nữ hoàng Charlotte qua đời và những bản kế hoạch biến vườn hoa trong cung điện thành một vườn bách thảo như ngày nay…

Cung điện mở cửa từ 10h và không hoạt động vào ngày 24 - 25/12, tuy nhiên giờ đóng cửa lại thay đổi theo mùa. Vé vào cửa là 450,000VND đối với người lớn, 100,000VND đối với trẻ em từ 4-16 tuổi, và những đối tượng khác là 420,000VND.

Xuân Lộc

Theo SkyScanner