Khách Trung Quốc cách ly ở khách sạn: Vứt rác bừa bãi, không xả nước WC

(Dân trí) - Đoạn video ghi lại "bãi chiến trường" của một vị khách người Trung Quốc để lại sau thời gian cách ly ở khách sạn khiến nhiều người phẫn nộ.

Khách Trung Quốc cách ly ở khách sạn: Vứt rác bừa bãi, không xả nước WC

Đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt xem, ghi lại cảnh tượng bên trong "bãi chiến trường" của một vị khách người Trung Quốc để lại sau thời gian cách ly ở khách sạn, khiến nhiều người phẫn nộ. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, người này rời đi, trong khi căn phòng bừa bộn khiến nhân viên dọn dẹp "kinh hoàng".

Khách Trung Quốc cách ly ở khách sạn: Vứt rác bừa bãi, không xả nước WC - 1
Rác thải tràn ngập khắp phòng từ ngoài vào trong

Hình ảnh từ video cho thấy, căn phòng "bẩn thỉu" từ ngoài vào trong, rác thải vứt bừa bãi khắp nơi. Thậm chí toilet dùng xong cũng không được xả nước.

Được biết, một số người dân ở tỉnh Hắc Long Giang đã trải qua thời gian cách ly tại khách sạn này. Theo quản lý khách sạn, đa số mọi người sẽ tự ý thức dọn phòng sạch sẽ trước khi kết thúc thời gian cách ly. Còn hình ảnh như trong đoạn video chỉ là thiểu số.

Khách Trung Quốc cách ly ở khách sạn: Vứt rác bừa bãi, không xả nước WC - 2
Đây là phòng dành cho những người đến từ tỉnh Hắc Long Giang phải tập trung cách ly

Hiện căn phòng được dọn dẹp gọn gàng để đón những người mới, nhưng video vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

"Nên cho những người vô ý thức kia tự cách ly ở nhà để họ muốn bày bừa thế nào tự chịu". "Khách sạn nên tìm kiếm thông tin những khách hàng đó là ai và cấm không cho thuê phòng vĩnh viễn". Đó là những bình luận bày tỏ sự tức giận của cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi xem video.

Tính tới thời điểm sáng 7/4, hiện Trung Quốc ghi nhận 81.708 ca nhiễm Covid-19, với số người tử vong là 3.331 người. Từ 0 giờ ngày 8/4, điểm nóng "tâm dịch" trước kia - thành phố Vũ Hán đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Quốc Việt

Theo SCMP