Khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... đến Nha Trang chi tiêu thế nào?

(Dân trí) - Khách Nga có mức chi tiêu bình quân trong chuyến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa là hơn 1.500 USD, khách Trung Quốc hơn 583 USD, khách Hàn Quốc hơn 739 USD...

Anh 1-.jpg

Khách Trung Quốc đến Khánh Hòa có mức chi tiêu bình quân hơn 117 USD/ngày/khách

 

Theo một báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa mới đây, khách Nga chi tiêu bình quân trong chuyến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa là hơn 1.500 USD (bình quân là hơn 110 USD/ngày/khách).

Trong đó, tiền thuê phòng chiếm 30%, ăn uống chiếm 22%, mua hàng hóa, quà lưu niệm chiếm 15%, tham quan chiếm 11%, còn lại là chi tiêu khác.

Khách Trung Quốc chi tiêu bình quân chuyến đi là hơn 583 USD (bình quân hơn 117 USD/ngày/khách). Trong đó, tiền thuê phòng chiếm 20%, ăn uống chiếm 14%, mua hàng hóa, quà lưu niệm chiếm 19%, tham quan chiếm 16%, còn lại là chi tiêu khác.

Trong khi đó, khách Hàn Quốc chi tiêu chuyến đi bình quân là hơn 739 USD (bình quân hơn 216 USD/ngày/khách). Trong đó, tiền thuê phòng chiếm 37%, ăn uống chiếm 20%, mua hàng hóa, quà lưu niệm chiếm 9%, tham quan chiếm 8%, còn lại là chi tiêu khác.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ngày khách lưu trú bình quân của khách quốc tế là 6,4 ngày, trong đó khách Nga là 14,12 ngày, khách Trung Quốc 4,96 ngày, khách Hàn Quốc là 3,4 ngày...

Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế, một trong những bất cập hiện nay khi khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa tăng đột biến đã phát sinh các giao dịch, thanh toán mua bán hàng hóa qua mạng.

Nhiều cửa hàng ở phố tây Nha Trang ăn nên làm ra nhờ bán hàng cho khách, nhưng một phần doanh thu hoặc thậm chí nhiều hơn được thực hiện bằng cách thanh toán qua mạng với khách Trung Quốc rất tinh vi như thông qua ví điện tử Alipay, Wechatpay... khiến cơ quan nhà nước khó kiểm soát dòng tiền, doanh thu.

20190307_163819.jpg

Nhiều cửa hàng ở Nha Trang vẫn ngang nhiên chấp nhận thanh toán qua mạng với khách Trung Quốc

 

Hiện nay, khách quốc tế đến Khánh Hòa đa phần là bằng phương tiện hàng không, qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Cụ thể, khách Trung Quốc trung bình 36 chuyến/ngày, khách Nga 6 chuyến/ngày, khách Hàn Quốc 23 chuyến/tuần, Malaysia 7 chuyến/tuần, Thái Lan 4 chuyến/tuần.

Trong khi đó,các chuyến bay nội địa từ Nha Trang đi TP HCM trung bình 12 chuyến/ngày, còn Nha Trang đi Hà Nội 7 chuyến/ngày.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 2 tháng đầu năm 2019, Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng hơn 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách nội địa hơn 474.000 lượt, khách quốc tế hơn 584.000 lượt, tăng hơn 121% so với cùng kỳ.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân nhóm khách sạn 3-5 sao trong tháng 2/2019 đạt hơn 52%; nhóm 1-2 sao đạt hơn 26%. Điều đó cho thấy, trong tháng 2 vừa qua, các khách sạn ở Nha Trang còn trống phòng khá nhiều, nhất là các khách sạn hạng thấp.

Thủy Nguyên