PhotoStory

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong ngày nghỉ lễ 30/4, thời tiết nắng nhẹ, bãi biển Sầm Sơn lại ken đặc du khách xuống tắm, có thời điểm du khách chen chân đi dọc bãi biển.

Biển Sầm Sơn đông nghịt người xuống tắm trong ngày nghỉ lễ 30/4 (Video: Thanh Tùng).

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 1

Chiều 30/4, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thời tiết nắng nhẹ, hàng vạn du khách đã đổ về đây tắm biển. Dọc bãi tắm, du khách chen chân ra biển, khác hẳn với cảnh vắng vẻ, thưa thớt trong chiều 29/4.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 15h-16h, lượng du khách đổ ra biển ngày một đông. 

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 3

Tại khu vực chân đền Độc Cước, mặc dù là khu vực sóng vỗ mạnh, ghềnh đá nhiều nhưng vẫn có đông du khách tập trung tại đây để tắm. "Hôm qua (29/4), do thời tiết mưa lạnh nên gia đình tôi quyết định không xuống biển mà lựa chọn đi tham quan các điểm tâm linh gần thành phố Thanh Hóa. Chiều nay (30/4), khi trời hửng nắng, chúng tôi tranh thủ xuống để tắm biển", anh Nguyễn Văn Tính, quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. 

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 4

Lực lượng cứu hộ căng mình quan sát, theo dõi và hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 5

Một nhóm bạn trẻ thỏa sức "sống ảo" bên bãi cát mịn dài, nước biển trong xanh.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 6

Đông đảo du khách nghỉ ngơi, giải khát tại các hubway dọc bãi biển Sầm Sơn.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 7

Do lượng khách quá đông, một số người chọn giải pháp ngồi trên bờ hóng gió biển, ngắm cảnh, thay vì xuống chen chân để tắm.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 8
Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 9

Du khách thích thú nghịch cát, tắm biển trong ngày nghỉ lễ 30/4. 

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 10

Nhiều du khách không tắm biển, lựa chọn đi xích lô dạo quanh thành phố Sầm Sơn để ngắm cảnh.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 11

Các tuyến phố chính và đường Hồ Xuân Hương luôn trong tình trạng kẹt cứng vì lượng xe qua lại nhiều.

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 12

Một góc bãi đỗ xe dưới chân đền Độc Cước vào đầu giờ chiều 30/4 đông kín xe. 

Ken đặc du khách trên bãi tắm Sầm Sơn trong ngày 30/4 - 13

Đến cuối giờ chiều, thời tiết có gió nhẹ, dòng người trên bãi tắm có phần giảm bớt. Theo UBND thành phố Sầm Sơn, năm 2022, thành phố Sầm Sơn đón 7,05 triệu du khách, 14,4 triệu lượt ngày khách, doanh thu ước đạt hơn 14.000 tỷ đồng.

Năm 2023, thành phố Sầm Sơn dự kiến sẽ đón hơn 7,2 triệu lượt khách, tương đương với doanh thu khoảng 15.518 tỷ đồng.