Hơn 100 triệu đồng cho một lần... "ngủ" cùng hổ

(Dân trí) - Để trải nghiệm cuộc sống cùng loài động vật nguy hiểm nhất thế giới - hổ Siberia - du khách phải bỏ ra số tiền không nhỏ hơn 100 triệu đồng cho gói tour trong 7 ngày 7 đêm.

Hổ Siberia - một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới.
Hổ Siberia - một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới.

Một công ty lữ hành ở Nga mới cung cấp gói tour đưa du khách tới khu vực Viễn Đông để trải nghiệm và tìm hiểu môi trường sống của loài hổ Siberia. Giá vé cho một người là 3500 bảng Anh (khoảng 113 triệu Đồng).
 
Hổ Siberia - một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới.
Với hơn 100 triệu đồng, du khách được tận mắt chứng kiến lối sống sinh hoạt của loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Alexander Batalov, nhà bảo vệ môi trường, người hơn 20 năm qua cống hiến hết mình trong công việc bảo vệ loài hổ Siberia quý hiếm, là người dẫn tour. Du khách sẽ được ông chỉ dẫn và giới thiệu cách sinh hoạt trong môi trường nguy hiểm.
 
Du khách sẽ ăn, ngủ, nghỉ tại chính nơi hổ Siberia sinh sống
Du khách sẽ ăn, ngủ, nghỉ tại chính nơi hổ Siberia sinh sống
Alexander Batalov, người đã dành hơn 20 năm cuộc đời để bảo vệ loài hổ Siberia
Alexander Batalov, người đã dành hơn 20 năm cuộc đời để bảo vệ loài hổ Siberia

Trong chuyến hành trình 7 ngày, du khách được đưa tới Durminskoye Reserve, Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, Nga và ngủ trong môi trường tự nhiên của loài hổ Siberia. Tại đây, du khách sẽ đi bộ theo dấu chân của loài hồ, ngồi chờ tại địa điểm an toàn, chờ giống hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng này đi qua và quan sát cách thức sinh hoạt của chúng từ xa.
 
Du khách sống trong những căn nhà gỗ giữa rừng trong cả cuộc hành trình.
Du khách sống trong những căn nhà gỗ giữa rừng trong cả cuộc hành trình.

Để đảm bảo sự an toàn cho du khách, mọi khu vực sống xung quanh của họ đều được lắp camera giám sát chặt chẽ.
 
Hổ Siberia là loài vật quý hiếm, sinh sống tại vùng Viễn Đông Nga, phía Bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Vào những năm 1940, việc săn bắn tràn lan khiến loài vật này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đến nay, hổ Siberia ước tính chỉ còn khoảng hơn 40 con.

Hoàng Hà
Theo DM