Hơn 100 người tham gia tìm kiếm du khách Anh bị mất tích khi leo núi Fansipan

(Dân trí) - Thông tin từ huyện Sapa cho đến cuối giờ chiều ngày hôm nay 7/6, tung tích nam du khách Aiden Shaw Webb quốc tịch Anh mất tích trong quá trình leo đỉnh Fansipan (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Ông Lù Văn Khuyên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Sapa cho biết, để công tác tìm kiếm có kết quả cao, UBND huyện Sapa đã giao cho lực lượng công an huyện và dân quân, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

“Tuy nhiên đến chiều nay theo báo cáo từ phía lực lượng tìm kiếm, hiện vẫn chưa phát hiện được tung tích nam du khách này. Điều đáng nói là khu vực du khách Aiden Shaw Webb bị nạn như thông tin anh này gửi về cho bạn gái là nơi trước đó cũng xảy ra trường hợp một du khách nước ngoài bị nạn và mất tích cách đây không lâu. Đây là khu vực rất hiểm trở và có vực sâu nên công việc tìm kiếm rất khó khăn”, ông Khuyên chia sẻ với PV.

Được biết, lực lượng cứu hộ chia làm 6 mũi tổ chức tìm kiếm, tại khu vực độ cao 2.000 - 2.900 mét trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên theo mô tả từ thông tin do chị Blue Bell Eloisen Baugham cung cấp với cơ quan chức năng địa phương.

Trao đổi với PV Dân trí vào tối muộn ngày 7/6, ông Nguyễn Trọng Hài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa cho biết, huyện trích ngân sách địa phương bồi dưỡng mỗi người đi tìm kiếm 300 ngàn đồng/ngày. Khi tiếp nhận thông tin gia đình nạn nhân sẽ hỗ trợ tiền cho người tìm kiếm, lãnh đạo huyện Sa Pa đã cảm ơn và từ chối...

Ông Nguyễn Hữu Thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo huyện Sa Pa phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) phải tổ chức tìm kiếm bằng được du khách Anh bị mất tích trong điều kiện cho phép. Còn về kiến nghị cho phép dùng máy bay trực thăng tìm kiếm theo ông Thể là không khả thi vì vùng núi Fansipan núi đá rất cao, địa hình hiểm trở, mây mù thường xuyên xuất hiện sẽ gây nguy hiểm cho máy bay tìm kiếm...


Du khách Aiden Shaw Webb quốc tịch Anh mất tích trong quá trình leo đỉnh Fansipan (Ảnh: FBNV)

Du khách Aiden Shaw Webb quốc tịch Anh mất tích trong quá trình leo đỉnh Fansipan (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trả lời PV Báo Dân trí, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết, nam du khách này vốn là một vận động viên leo núi, có rủ bạn gái đi chinh phục đỉnh Fansipan theo đường Sín Chải vào hôm thứ Bảy vừa qua.

Tuy nhiên trước khi thực hiện cuộc chinh phục đỉnh Fansipan, người bạn gái của du khách này (tên là Blue Bell Eloisen Baugham) thấy nguy hiểm đã quyết định không đi. Anh này tự đi một mình thì bị tai nạn, trong thời gian gặp nạn anh đã chụp định vị ở tầm cột số 4,5 của cáp treo rồi báo về cho bạn gái.

Trong thông tin gửi về cho bạn gái, Aiden Shaw Webb thông báo, anh bị bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và bị đá cắt vào tay rách sâu chảy máu nhiều. Tọa độ nơi xảy ra tai nạn được nam du khách này chụp định vị gửi về ở tầm cột số 4,5 của tuyến cáp treo Fansipan.

Aiden Shaw Webb (sinh năm 1993), đã tốt nghiệp ngành kịch nói tại trường Đai học Anglia Ruskin. Anh cùng Blue Bell Eloisen Baugham - bạn gái của mình lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch ở các nước châu Á như Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam để chinh phục "nóc nhà Đông Dương". Họ dự định kết thúc chuyến đi và sẽ trở về Anh vào giữa tháng 7 tới.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bạn gái và một người cô của anh đã gửi lời cầu cứu đi khắp nơi thông qua mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng được cộng đồng và chính quyền Sapa quan tâm. Trong 3 ngày vừa qua đã có nhiều đội cứu hộ, lực lượng cảnh sát, các tình nguyện viên và nhân dân địa phương tham gia công cuộc tìm kiếm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một thông tin nào về vị khách này.

Người thân của anh đã từ Anh bay sang Việt Nam và đến Sapa vào hôm nay để gặp gỡ chính quyền và lực lượng cứu hộ. Họ ở trong tình trạng lo lắng, bồn chồn nhưng cố gắng không để ảnh hưởng đến cuộc tìm kiếm Aiden.

Đại diện gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng Sa Pa thống nhất vị trí tìm kiếm anh Aiden Webb bị mất tích từ ngày 4/6/2016. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Đại diện gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng Sa Pa thống nhất vị trí tìm kiếm anh Aiden Webb bị mất tích từ ngày 4/6/2016. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Người thân của anh vẫn liên tục cập nhật thông tin trên mạng internet về tình hình cuộc tìm kiếm và lập ra một quỹ kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng nhằm lấy kinh phí cho cuộc tìm kiếm. “Chúng tôi nghĩ cần phải có thêm các phương tiện khác như máy móc, chó nghiệp vụ, trực thăng... tham gia vào việc tìm kiếm”, người cô Lisa của Aiden Webb cho biết.

Theo báo Lào Cai điện tử, sáng ngày 7/6 ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cùng các cơ quan hữu quan của huyện và Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã tiếp gia đình nạn nhân mất tích vừa bay từ Anh sang Việt Nam để lên Sa Pa trực tiếp cảm ơn sự giúp đỡ tìm kiếm người nhà bị mất tích. Gia đình nạn nhân cũng đề nghị các cấp, các ngành hữu quan của Việt Nam nói chung và huyện Sa Pa nói riêng tiếp tục giúp đỡ tìm kiếm anh Aiden Shaw Webb.

Được biết, bố đẻ của nạn nhân mất tích cũng xin phép sẽ thưởng 100 triệu đồng cho người đầu tiên phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam và gia đình về vị trí của anh Aiden Webb.

Minh Hải

Ngọc Triển - Hữu Thắng