PhotoStory

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, "check-in" đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM

Thực hiện: Hoàng Lê

(Dân trí) - Ngại di chuyển quãng đường xa mệt mỏi, kẹt xe, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, các gia đình ở TPHCM đã chọn vui chơi, du lịch ngay tại địa phương trong kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 1

Ngày 29/4, đông đảo người dân, khách thập phương đã đến khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) để tham dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương, diễn ra theo thông lệ vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch. 

Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay bao gồm chương trình "cúng tế" và "dâng hương", dưới sự chủ trì của Ban Quý lăng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc (An Giang). Du khách khi đến tham dự có thể vào thắp hương để bày tỏ lòng thành kính, tri ân tổ tiên, tôn vinh nét văn hóa truyền thống quý báu của người Việt, đời đời ghi nhớ công lao dựng nước vĩ đại của các Vua Hùng.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 2

Đây cũng là dịp để thế hệ con cháu Lạc Hồng nhớ về nguồn cội dân tộc, nhìn lại những dấu ấn vàng son, ôn lại những trang sử hào hùng của đất nước.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 3

Ngoài dự chương trình Giỗ tổ, cánh đồng hoa cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan. Nơi đây có các tiểu cảnh như dòng sông sen, cây cô đơn, lũy tre Việt Nam, ngôi nhà tranh đậm chất quê hương, đặc biệt là cánh đồng hoa hướng dương.

Đỗ Thị Hằng, học năm 2, trường đại học RMIT cho biết, quê cô ở miền Bắc, kỳ nghỉ lễ này nữ sinh chọn ở lại TPHCM vì không sắp xếp được thời gian về nhà. Từ nhà trọ ở quận 8, Hằng chạy xe xuống TP Thủ Đức để tham quan cánh đồng hoa hướng dương, vì đọc trên mạng xã hội biết hôm nay khai trương.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 4
Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 5

"Đây là lần đầu tiên em đến với Suối Tiên sau hơn 1 năm sống tại TPHCM, cảm giác được hòa nhập với thiên nhiên vì có nhiều cảnh quan đẹp, đây là địa điểm để check-in lý tưởng. Hướng dương là loài hoa em thích nhất, nên khi đến với cánh đồng hoa, em rất hài lòng. Thời tiết hôm nay không quá nắng nóng, nhưng mọi người nên cầm theo ô và tránh đi chơi giữa trưa" - Hằng nói.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 6

Tại khu vực farm dừa, anh Trần Cảnh (31 tuổi), chở vợ và con gái 2 tuổi từ quận Bình Tân bằng xe máy đến khu du lịch từ sáng. Anh cho biết, vì con còn nhỏ và lễ này thường kẹt xe, anh chọn du lịch tại địa phương.

"Tôi cho con đi xe điện ngắm cảnh, vào farm cừu, bé rất thích. Những gia đình có con nhỏ có thể ghé đến đây vui chơi, rất rộng nên không quá tập trung đông đúc" - anh Trần Cảnh nói.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 7

Ghi nhận vào thời điểm 11h30 cùng ngày, trời nắng gắt, khiến khu vực trải nghiệm "lâu đài tuyết" -5 độ C có rất nhiều người xếp hàng mua vé vào tránh nóng. Trong đó có gia đình 8 người của cô Trần Thị Đách (61 tuổi) từ quận 12 đến. Cô cho biết, đây là lần đầu đến với Suối Tiên và cảm giác không quá đông như dự tính. Dù vậy, không khí oi bức cũng khiến cô mệt mỏi.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 8
Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 9
Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 10

Tại khu vực công viên nước, hàng trăm người, chủ yếu là phụ huynh dẫn trẻ nhỏ đã cùng nhau tham gia tắm biển nhân tạo, hòa vào các trò chơi vận động. Ở trên bờ, các ghế xếp đặt dọc theo hồ tắm cũng chật kín.

Người dân đội nắng đi Giỗ tổ, check-in đồng hoa hướng dương mới ở TPHCM - 11

Theo đại diện Suối Tiên, trung bình ngày thường nơi đây sẽ đón 7.000-8.000 khách đoàn, chưa tính khách lẻ. Trong các dịp nghỉ lễ, Tết, con số trên rơi vào khoảng 10.000-15.000 khách, thậm chí từng có thời điểm lên đến 20.000 người/ngày.

Dự kiến dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, khu du lịch văn hóa trên sẽ đón khoảng 75.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi.