Bạc Liêu

Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm

(Dân trí) - Những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, hàng ngàn lượt người từ khắp nơi đã đổ về Thánh đường Tắc Sậy (tỉnh Bạc Liêu) để thăm viếng, tham quan du lịch.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ ngày mùng 1 Tết đến nay đã có hàng ngàn lượt người từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy (Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tọa lạc tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để thăm viếng, cầu an năm mới.

Du khách đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL.

Có mặt tại Thánh đường Tắc Sậy vào sáng ngày 30/1 (mùng 3 Tết), qua quan sát của PV Dân trí, hầu hết các xe đổ về Thánh đường đều ở ngoài tỉnh Bạc Liêu. Khoảng sân rộng trong và ngoài Thánh đường chật kín xe ô tô, xe máy của người hành hương.

“Hôm nay mùng 3 tết mới có dịp đi du xuân. Trước là mình đi nhà thờ cầu bình an cho năm mới, sau đó mới đi tham quan, du lịch. Biết Thánh đường Tắc Sậy là Thánh đường lớn nên cả gia đình từ tận TP Cần Thơ xuống đây một chuyến, thấy không khí tại đây vừa trang nghiêm nhưng cũng vui tươi lắm”, một nam du khách chia sẻ.

Khu vực nơi an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp luôn có đông người vào ra thắp hương. Khói hương, ánh nến nghi ngút của khách hành hương thắp lên mong muốn có một năm mới tốt lành.

Chật kín xe trong sân Thánh đường ngày mùng 3 Tết.
Chật kín xe trong sân Thánh đường ngày mùng 3 Tết.
Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 2
Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 3

Nhà thờ Tắc Sậy đón một lượng du khách không nhỏ dịp đầu năm.

Nhà thờ Tắc Sậy đón một lượng du khách không nhỏ dịp đầu năm.

Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 5
Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 6
Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 7
Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 8
Hàng ngàn lượt người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL du xuân đầu năm - 9
Khách hành hương chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ngày đầu năm tại Thánh đường lớn nhất ĐBSCL.
Khách hành hương chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ngày đầu năm tại Thánh đường lớn nhất ĐBSCL.

Huỳnh Hải