Hàng ngàn khách Nga bị mắc kẹt khi đi du lịch, không biết "đi đâu về đâu"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hàng nghìn du khách Nga bị mắc kẹt ở Thái Lan sau lệnh trừng phạt của phương Tây. Họ gặp nhiều trở ngại khi tìm các chuyến bay về nước sau các chuyến du lịch.

Theo nguồn tin từ Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan, khoảng hơn 7.000 du khách Nga đang bị mắc kẹt ở những điểm du lịch nổi tiếng tại quốc gia này như Phuket, Pattaya, Krabi hay Koh Samui. Trong đó, một nửa con số trên đang ở đảo Phuket.  

Chính phủ Thái Lan gia hạn thị thực cho du khách Nga và Ukraine

Ông Yuthasak Supasorn, người đứng đầu Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết thêm, do nhiều chuyến bay bị hủy, giá trị đồng Rúp sụt giảm mạnh, hoạt động thanh toán từ các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT toàn cầu khiến hàng nghìn du khách Nga rơi vào tình trạng "không biết đi đâu, về đâu".

Cũng theo ông Yuthasak, "Thái Lan đang cố gắng trở thành nước chủ nhà hiếu khách", đồng thời khẳng định sẽ "chăm sóc tốt những du khách bị mắc kẹt".

Hàng ngàn khách Nga bị mắc kẹt khi đi du lịch, không biết đi đâu về đâu - 1
Du khách Nga tại một bãi biển ở Phuket, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Ngoài ra, giới chức Thái Lan sẽ cho phép gia hạn thị thực miễn phí cho hơn 7.000 du khách là công dân Nga và Ukraine đang lưu tại nước này. Trong khi đó, chính phủ Thái cân nhắc các biện pháp hỗ trợ du khách bị ảnh hưởng do chuyến bay quốc tế bị hoãn hủy.

Liên quan tới các giao dịch thông qua ngân hàng Nga và thẻ tín dụng bị chặn, những nhà khai thác du lịch đang làm việc với Union Pay - một nền tảng thanh toán từ Trung Quốc, để cung cấp thêm cho du khách.

Các Hiệp hội du lịch nước này cũng đề nghị chính phủ xem xét việc sử dụng khẩn cấp tiền điện tử, cho phép khách có hệ thống thanh toán thay thế trong tình huống này và cho các cuộc khủng hoảng tương tự nếu xảy ra trong tương lai.

Mối quan tâm khác là bảo hiểm y tế của khách du lịch, một số bệnh viện tư nhân chấp nhận cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân mắc Covid-19 từ Nga. "Chính phủ sẽ tìm kiếm các giải pháp để đảm bảo bệnh nhân được điều trị thích hợp nếu cần", ông Yuthasak bổ sung.

Hàng ngàn khách Nga bị mắc kẹt khi đi du lịch, không biết đi đâu về đâu - 2
Một du khách đến từ Siberia tận hưởng nghỉ dưỡng tại bãi biển ở Thái Lan (Ảnh: Siberian Times).

Với những du khách muốn về nhà, chính phủ Nga có thể sắp xếp các chuyến bay hồi hương cho công dân của họ. Thái Lan khẳng định sẽ không trục xuất bất cứ du khách nào về nước nếu không có sự đồng ý của họ.

Ông Bhummikitti Raktaengam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, cho biết việc hủy chuyến bay của hai hãng hàng không Nga - S7 Airlines và Aeroflot, chắc chắn ảnh hưởng tới thị trường Nga vì các đường bay trực tiếp của họ bao phủ một phần lớn lãnh thổ Nga.

Cũng theo ông Bhummikitti, hiện Phuket vẫn đang là nơi nghỉ dưỡng của khoảng 3.500 đến 4.000 khách Nga và 300 - 400 du khách Ukraine. Trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, Nga là thị trường hàng đầu trong các khu nghỉ dưỡng tại đây. Thời gian lưu trú trung bình của các du khách khoảng 10 ngày trong mỗi chuyến đi.