Hải Phòng định hướng phát triển du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Hải Phòng định hướng du lịch golf là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực bên cạnh những sản phẩm truyền thống như du lịch nghỉ dưỡng biển, văn hóa tâm linh, trải nghiệm ẩm thực.

Hải Phòng có nhiều lợi thế để thúc đẩy ngành du lịch golf

Ngày 9/8, trong khuôn khổ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast, báo Tiền Phong và Sở Du lịch Hải Phòng đã tổ chức hội thảo "Hải Phòng - Điểm đến Du lịch Golf".

Tới dự hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo ban ngành, nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch, thể thao, văn hóa và nhiều chuyên gia về hàng không, du lịch golf, lữ hành.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast cho biết, hội thảo "Hải Phòng - Điểm đến du lịch golf" là một trong những sự kiện song hành quan trọng của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast. Giải đấu được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 12/8/2023 tại Hải Phòng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giải được tổ chức tại thành phố có tiềm năng phát triển golf và du lịch golf.

Hải Phòng định hướng phát triển du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực - 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Sơn nhận định, Hải Phòng nói riêng và đất nước ta nói chung rất có tiềm năng phát triển du lịch golf với các sân chơi được quanh năm và những điều kiện về thiên nhiên, cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa phong phú.

Thành phố Hải Phòng hiện nay đã có chiến lược phát triển du lịch golf, phát triển một số sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế. Những dịch vụ du lịch để người chơi golf có thể trải nghiệm thêm, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch golf, đặc biệt là khách du lịch golf quốc tế cũng đang được chú trọng.

Tổng biên tập báo Tiền Phong kỳ vọng, hội thảo sẽ đem đến những phân tích đánh giá tiềm năng, gợi mở các giải pháp để đóng góp phát triển du lịch golf Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, trong những năm gần đây, du lịch Hải Phòng đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận cả về quy mô chất lượng và thu hút lao động.

Vị trí của kinh tế du lịch trong cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội thành phố được khẳng định. Du lịch được xác định là một trong ba trụ cột, đột phá chiến lược cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng định hướng phát triển du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực - 2

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng (Ảnh: Hồng Anh).

 "Sản phẩm du lịch Hải Phòng phát triển đa dạng và có sự dịch chuyển rõ nét trong cơ cấu, hình thành và phát triển thêm các sản phẩm mới. Trong đó, du lịch thể thao (golf tour) có hiệu ứng mạnh mẽ, trở thành một trong những sản phẩm lợi thế của Hải Phòng", ông Lê Khắc Nam cho biết.

Thành phố hiện có 4 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế: Sân Golf Sono Belle Hải Phòng tại Sông Giá, sân Golf BRG Ruby Tree tại Đồ Sơn, sân Vinpearl Golf Hải Phòng tại đảo Vũ Yên và sân Dragon Golf Links tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn.

Đây đều là những sân golf lớn, chuyên nghiệp, thu hút được lượng du khách cao cấp tham gia thường xuyên và ổn định trong bốn mùa.

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, ông Nam cũng chỉ ra những khó khăn của du lịch golf Hải Phòng như: Số lượng sân golf còn ít; chi phí của người chơi cao hơn so với các nước trong khu vực và thu nhập của người dân.

Một hạn chế khác đó là sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành với sân golf chưa chặt chẽ, du lịch golf chưa kết nối với các loại hình du lịch khác. Lượng khách nội địa chưa nhiều, chưa có nhiều đường bay với các nước.

Hiện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi có duy nhất một đường bay quốc tế Hải Phòng - Inchoen (Hàn Quốc) do Vietjet Air khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần. Các đường bay tới Thái Lan, Trung Quốc đều tạm dừng sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Tạo kết nối du lịch liên vùng giữa Hải Phòng với các địa phương

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của hội thảo.

Theo ông Khánh, việc tăng cường xúc tiến quảng bá, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch là công việc cấp bách của toàn ngành du lịch và các địa phương.

Hội thảo là cơ hội để giới thiệu thế mạnh du lịch của Hải Phòng, bàn các giải pháp xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, định vị thương hiệu du lịch, tạo kết nối du lịch liên vùng giữa Hải Phòng với các địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ, với TPHCM và các địa phương khác.

Hải Phòng định hướng phát triển du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực - 3

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Nguyễn Trùng Khánh nêu golf vừa là một môn thể thao, vừa là một hoạt động giải trí thú vị và cũng là ngành công nghiệp đem lại doanh thu, có đóng góp quan trọng đến kinh tế của nhiều quốc gia.

Sân golf trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thường dễ thu hút đầu tư du lịch, tạo thêm việc làm, bù đắp đặc tính theo mùa của du lịch truyền thống.

"Thành phố Hải Phòng có vị trí quan trọng, là một trong những địa phương thu hút đầu tư lớn nhất cả nước với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn.

Bốn sân golf lớn, chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế và 2 dự án sân golf đang triển khai thời gian tới đã và đang thu hút lượng du khách trong và ngoài nước đến Hải Phòng", ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Hải Phòng định hướng phát triển du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực - 4

Hệ thống sân golf tại Hải Phòng đang được đầu tư, mở rộng (Ảnh: Hồng Anh).

Tăng cường kinh tế thể thao nhờ du lịch golf

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, hiện nay golf là môn thể thao được ưa chuộng. Có khoảng 3.000 golfer tham gia chơi golf, trong đó có nhiều golfer là các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Hằng ngày Hải Phòng có khoảng 1.000 người chơi, đặc biệt vào các ngày cuối tuần số người chơi tăng đến 1.500 người. Hội Golf thành phố Hải Phòng hiện có trên 2.000 hội viên.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, hiện nay, xu thế sống xanh, tích cực tham gia các hoạt động thể thao đã khiến nhiều du khách trong nước, quốc tế tìm kiếm các hoạt động cần vận động trong thời gian du lịch.

Hải Phòng định hướng phát triển du lịch golf thành sản phẩm du lịch chủ lực - 5

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng (trái), du khách dần có xu hướng hòa mình vào không gian tại điểm đến với các trải nghiệm thể thao (Ảnh: Hồng Anh).

 Từ chỗ đi du lịch chỉ là "tham quan, nghỉ dưỡng", khách du lịch đang dịch chuyển sang hướng "vận động, khám phá", hòa mình vào không gian tại điểm đến với các trải nghiệm thể thao.

Sản phẩm của du lịch thể thao có thể là vé trực tiếp tham dự giải thể thao kèm với các dịch vụ: Vận chuyển, khách sạn, ẩm thực, tham quan... hoặc một tour thể thao trọn gói hay kỳ nghỉ thể thao.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Hải Phòng mong muốn du khách đến Hải Phòng không chỉ du lịch thể thao golf mà còn trải nghiệm các sản phẩm du lịch khác như: Du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá.

 Tại buổi hội thảo, đại diện các sở ban ngành cùng các đại biểu và chuyên gia về hàng không, du lịch golf, lữ hành đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm hiến kế thúc đẩy du lịch golf Hải Phòng; giải pháp tăng cường hút khách du lịch golf quốc tế đến Hải Phòng…

Để tháo gỡ khó khăn về hàng không, ngay tại buổi hội thảo, trao đổi với đại diện hãng Vietnam Airlines, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, mới đây, lãnh đạo thành phố đã có những hoạt động xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong thời gian ngắn sẽ tiếp tục có làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Hải Phòng. Đây là hai nước hiện xếp thứ nhất và thứ hai về tổng số vốn đầu tư, số doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, công dân hai nước có nhu cầu đi lại giữa Hải Phòng và các quốc gia.

Vì vậy, thành phố Hải Phòng đề xuất Vietnam Airlines nhanh chóng mở chuyến bay từ Hàn Quốc - Hải Phòng, Nhật Bản - Hải Phòng. "Thành phố sẽ thực hiện cơ chế hỗ trợ 10 tỷ đồng/năm đối với hãng", ông Nam nói.

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng đã ghi nhận những đóng góp, giải pháp của các đại biểu, chuyên gia tại tọa đàm.

Theo bà Huyền, nhiều giải pháp trước đó cũng đã được Sở Du lịch Hải Phòng triển khai. Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mới ghi nhận tại hội thảo để thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng hi vọng thời gian tới, cùng với sự phát triển của sản phẩm du lịch golf, du lịch Hải Phòng nói chung sẽ có nhiều khởi sắc.