Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9

(Dân trí) - Dịp lễ Quốc khánh năm nay, người lao động sẽ được nghỉ từ 31/8 đến 2/9 và không phải đi làm bù. Nếu ở TP.HCM, bạn sẽ đi đâu và làm gì trong 3 ngày lễ. Dưới đây là một số gợi ý.

Đi làm những bộ ảnh cá nhân

“Ngày thường chỉ có công việc đâu có thời gian mà chụp ảnh để lưu lại thanh xuân của mình. Lễ tết thì tàu xe cũng quá đông nên mình cũng ngại nên chắc sẽ rủ một số bạn đi chụp ảnh tại mấy khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên… kết hợp dã ngoại luôn”, bạn Nguyễn Hồng Tâm, nhân viên văn phòng tại quận 1 chia sẻ.

Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 1
Đến các khu vui chơi để chụp ảnh, thư giãn là lựa chọn khá an toàn và hợp lý cho những ngày lễ lớn
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 2
Cho các bé đi dã ngoại, các bậc phụ huynh sẽ gần các con hơn sau khoảng thời gian chỉ có công việc, các bé cũng sẽ được trải nghiệm nhiều hơn môi trường bên ngoài

Bố trí thời gian hợp lý nếu đi biển Cần Giờ

Nhiều bạn trẻ đam mê phượt cũng chia sẻ rằng kỳ 30/4- 1/5 vừa rồi đi Cần Giờ ngay lúc cao điểm nên quá vất vả. “Hồi lễ 30/4, sáng đi ô tô thì kẹt xe ở phà Bình Khánh mấy tiếng đồng hồ, gần 13h mới có thể sang bờ bên kia. Nếu qua đảo Thạnh An thì chờ thêm một lần tàu đò nữa mà không chắc có vé. Lễ 30/4 rồi mình qua đến đảo Thạnh An là gần 16h, chơi chả được bao nhiêu mà phòng nghỉ thì cũng hết sạch”, bạn Ngô Hoàng Khang chia sẻ.

Chình vì thế, nếu lựa chọn đi biển Cần Giờ thì ngay từ lúc này nên lên kế hoạch là vừa.

Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 3
Nếu đi Cần Giờ thì nên bố trí thời gian hợp lý, tránh đi vào giờ cao điểm
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 4
Không chỉ ô tô mà lượng xe máy cũng rất lớn lưu thông vào dịp lễ
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 5
Nếu chỉ lòng vòng quanh trung tâm Cần Thạnh thì không vấn đề, nhưng nếu lựa chọn sang xã đảo Thạnh An để thưởng thức hải sản tươi sống thì nên bố trí đi sớm hơn để kịp đò
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 6
Nhưng nếu bạn may mắn qua được xã đảo thì sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời với hải sản tươi ngon, giá phải chăng và một bầu không khí trong lành không khói bụi

Chui hầm địa đạo Củ Chi

Đến địa đạo Củ Chi, du khách được hướng dẫn giới thiệu về lịch sử hình thành hệ thống địa đạo dười lòng đất. Du khách tận mắt chứng kiến cũng như trải nghiệm khi vào bên trong một hệ thống đường hầm, nghe giới thiệu về cách thức hoạt động của bếp không khói Hoàng Cầm và thưởng thức đặc sản khoai mì Củ Chi…

Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 7
Đến với Củ Chi, du khách có thể đi đường bộ nhưng thường thì di chuyển bằng ca nô dọc theo sông Sài Gòn được ưa chuộng hơn vì có nhiều trải nghiệm thú vị
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 8
Trải nghiệm chui hầm địa đạo để lý giải vì sao bộ đội Củ Chi ẩn hiện như bóng ma, một thời làm khiếp đảm quân thù
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 9
Không hiện đại, không tối tân, chỉ bằng sự mưu trí, tận dụng những nguyên liệu sẵn có, du khách sẽ được thuyết minh viên lý giải vì sao những vũ khí thô sơ kia gây khiếp đảm cho kẻ thù
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 10
Khoai mì chấm muối là món ăn đặc trưng, đến Củ Chi, không chui địa đạo, không ăn khoai mì là xem như… chưa đến
Gợi ý 3 điểm nên đến tại Sài Gòn trong dịp Quốc Khánh 2/9 - 11
Nụ cười hiền hòa của dân quân Củ Chi. Hội thảo Lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM (1945-2015) diễn ra ngày 23/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đang làm hồ sơ đề nghị Khu di tích Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) được công nhận là Di sản thế giới. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, nếu như được công nhận là Di sản thế giới thì TP mới có thể tập trung đầu tư, xây dựng một cách bài bản để thu hút khách du lịch. Ông Phong cho rằng thực tế hiện nay, việc tham quan Địa đạo Củ Chi mới chỉ dừng lại ở việc tham quan một số hầm.

Phạm Nguyễn