Giải marathon hướng tới chinh phục "nóc nhà" dãy Trường Sơn

Hoàng Lam

(Dân trí) - Giải chạy lần đầu tiên được tổ chức tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), dự kiến thu hút 1.500 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Ngày 10/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức họp báo công bố giải marathon miền tây xứ Nghệ 2024 "Về miền sơn cước - chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn".

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn - cho biết đây là lần đầu tiên, một giải chạy quy mô lớn được tổ chức ở huyện Kỳ Sơn. Dự kiến, giải quy tụ 1.500 vận động viên trong và ngoài nước, tham gia chạy ở 4 cự ly: 5 km - 10km - 21km - 40km.

Giải marathon hướng tới chinh phục nóc nhà dãy Trường Sơn - 1

Cung đường Kỳ Sơn sẽ là thử thách lớn đối với các vận động viên marathon (Ảnh minh họa: Tất Cường).

"Đây là lần đầu tiên, một giải chạy có quy mô, chất lượng được tổ chức trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, do vậy, trong quá trình triển khai, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn giới thiệu cảnh sắc hùng vỹ, nét đẹp truyền thống văn hóa, ẩm thực, con người vùng núi Kỳ Sơn đến mọi người, góp phần quảng bá và phát triển du lịch cũng như kinh tế địa phương, đặc biệt là trong khu vực giáp biên giới", ông Nguyễn Viết Hùng thông tin.

Cung đường chạy sẽ đi qua thị trấn Mường Xén, theo tuyến tỉnh lộ 543D qua các xã Mường Ải, Mường Típ và Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Giải chạy diễn ra vào ngày 17-18/2 (tức ngày 8-9 tết Nguyên đán Giáp Thìn). Đến thời điểm này, UBND huyện Kỳ Sơn và các đơn vị tổ chức đã hoàn tất kế hoạch, xây dựng quy chế tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị... đảm bảo giải chạy diễn ra an toàn, có chất lượng.

Trong khuôn khổ giải chạy, các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn sẽ được tổ chức để phục vụ, quảng bá tới các vận động viên và du khách.

Huyện Kỳ Sơn cũng tổ chức không gian trưng bày, bán các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), nông sản, ẩm thực...; giao lưu nhảy sạp - khắc luống - cồng chiêng.

Ban tổ chức sẽ trao 30 phần quà tới các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Na Ngoi, Mường Típ, Mường Ải vào trước tết Nguyên đán.

"Từ giải chạy này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để hướng tới tổ chức giải marathon thường niên, mục tiêu hướng tới một giải chạy chuyên nghiệp, chinh phục đỉnh Puxailaileng (xã Na Ngoi), được xem là nóc nhà của dãy Trường Sơn", Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn thông tin.